Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Nhật Bản

Anh Vũ Ảnh: Quốc Anh 26/09/2016 11:50

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đến chào từ biệt nhân dịp hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada.

Chúc mừng Đại sứ Hiroshi Fukada đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao, cảm ơn tình cảm Đại sứ dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như những sáng kiến không ngừng của ông trong ba năm qua đã góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Nhật Bản.

Việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với nguyện vọng và lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui mừng khẳng định, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều kết quả thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực viện trợ phát triển ODA, đầu tư, thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam,

Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển củng cố. Với sự ủng hộ của chính phủ Nhật bản, Đại học Việt Nhật đã khai giảng khóa đầu tiên. Hai nước cũng đã ký thỏa thuận đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại trường phổ thông và tiếng Nhật trở thành 1 trong 6 ngoại ngữ được giảng dạy và được lựa chọn để thi tốt nghiệp Trung học cơ sở tại Việt Nam.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn Đại sứ Hiroshi Fukada đã kiến nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 2,5 triệu USD cho nhân dân Việt Nam vùng bị hạn hán, ngập mặn; cùng với đó Nhật Bản cũng là nước duy nhất có dự án giúp Việt Nam nghiên cứu vệ tinh và vũ trụ điều này thể hiện sự quan tâm đồng cảm với các nước phát triển sau.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, năm 2016 đánh dấu là năm thành công của Việt Nam khi xuất khẩu rau, quả vượt xuất khẩu gạo.

Mặc dù thâm nhập thị trường rau quả chưa lâu nhưng Việt Nam đứng thứ 2 về xuất khẩu rau quả trên thế giới, năm nay là năm đầu tiên giá trị xuất khẩu rau quả lớn hơn giá trị xuất khẩu dầu hỏa của Việt Nam. Việc rau quả xuất khẩu có giá trị lớn như vậy có ý nghĩa lớn đối với đất nước Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại sứ Hiroshi Fukada sẽ tham mưu cho các doanh nghiệp Nhật Bản khi tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp có thể tìm đến Việt Nam thông qua Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam để đưa những sản phẩm nông nghiệp ở trong nước và quốc tế đến với nông dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn được chia sẻ, nghiên cứu những kinh nghiệm của Nhất Bản trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại như việc hình thành các ngân hàng đất, hỗ trợ vốn vay cho nông dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Đại sứ Hiroshi Fukada sau khi về nước, với kinh nghiệm, hiểu biết đối với Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; tin tưởng Đại sứ sẽ luôn mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và có nhiều dịp trở lại thăm Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng tranh lưu niệm Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada.

Thể hiện sự vui mừng được gặp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Hiroshi Fukada khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển mạnh mẽ như hiện nay là do sợi dây tình cảm và mối quan hệ tin cậy giữa người dân hai nước được xây dựng trong nhiều năm qua.

Với mong muốn gia tăng số lượng nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Hiroshi Fukada đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng liên kết thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam

Đại sứ Hiroshi Fukada nhấn mạnh, dù đã kết thúc nhiệm kỳ công tác nhưng với tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam, ông sẽ làm hết sức mình để xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Anh Vũ Ảnh: Quốc Anh