Quảng Thạch - Thanh Hoá: Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
Là một xã đa ngành nghề, đồng ruộng manh mún, cở sở hạ tầng còn nhiều hạn chế… song với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thạch đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM).
Quảng Thạch là xã thuộc huyện Quảng Xương của tỉnh Thanh Hoá. Lấy nông nghiệp là ngành sản xuất chính nên khi bắt tay vào xây dựng NTM xã còn gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xây dựng NTM (năm 2012) Quảng Thạch chỉ đạt 3/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt 40 - 45 %.
Đứng trước những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thạch đã cùng nhau tháo gỡ. Ngay từ những ngày đầu thực hiện NTM, Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động và thành lập Ban chỉ đạo.
Bằng nhiều cách làm hay, xã Quảng Thạch đã huy động được 114.218.835 triệu đồng để xây dựng NTM, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh là 10.021.987 triệu đồng; ngân sách huyện: 530 triệu đồng, ngân sách xã:9.948.299 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 10.388.549 triệu đồng; nhân dân tự đầu tư vốn chỉnh trang và xây dựng nhà ở: 67.600 triệu đồng; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp: 15.730 triệu đồng.
Sau khi thực hiện xây dựng NTM, qua đánh giá xã đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định. Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM, sự thay đổi lớn nhất được thể hiện qua thu nhập của người dân.
Khi chưa thực hiện xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của người dân chỉ đạt 13 triệu đồng/ người/ năm, tuy nhiên, năm 2015 đã nâng lên 20.505.000 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,1% xuống còn 4,94%; cả xã không còn nhà tạm dột nát, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 80%; toàn xã có 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế;…
Không chỉ đời sống người dân được nâng lên mà về Quảng Thạch, chúng ta còn nhận thấy rõ sự thay đổi qua cơ sở vật chất văn hoá. 100% thôn có nhà văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn, bưu điện mở cửa thường xuyên để đón độc giả, có phủ sóng hoặc mạng để truy cập internet.
Cơ sở vật chất trường học được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu học tập, nhờ đó mà tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi, tốt nghiệp luôn ở mức cao.
Đi trên những con đường bê tông thẳng tắp, khang trang, một người dân thôn 4 của xã cho biết: Trong 5 năm thực hiện xây dựng NTM, xã đã nhựa hoá và bê tông hoá được 6,3km đường trục xã, liên xã; bê tông hoá 9,222km đường thôn xóm; hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng được kiên cố hoá, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh,…Người dân vô cùng vui mừng trước những thành quả mà xã nhà đã đạt được.
Xây dựng hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh là mục tiêu trong xây dựng NTM mà xã Quảng Thạch hướng tới. Thực hiện mục tiêu đó, các cán bộ từ xã đến thôn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì thế, nhiều năm liền Đảng bộ xã luôn đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, Đảng bộ TSVM tiêu biểu…
Thành công là vậy nhưng cán bộ và nhân dân xã Quảng Thạch vẫn không ngừng phấn đấu, nỗ lực. Trong tổng kết 5 năm thực hiện NTM, UBND xã đã không ngần ngại khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong suốt những qua như: Ban chỉ đạo xây dựng NTM còn lúng túng; một bộ phận người dân còn trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước,…
Sau khi chỉ ra những hạn chế ấy, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Thạch cùng nhau bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mới, trong niềm vui tươi, phấn khởi.