Độc đáo thi tài pháo đất tỉnh Hải Dương

12/02/2017 19:07

Nằm trong nội dung hoạt động chương trình Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017, ngày 12/2 (16 tháng giêng), tại sân đá chùa Côn Sơn đã diễn ra Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ VII.

Các pháo thủ đang khẩn trương xén đất.

Liên hoan pháo đất năm nay thu hút hơn 200 pháo thủ của 8 đội gồm: đội xã Ninh Hòa, đội xã An Đức, đội xã Tân Hương, đội xã Quang Hưng, đội xã Nghĩa An đến từ huyện Ninh Giang; đội xã Đức Xương đến từ huyện Gia Lộc; đội xã Đại Hợp, đội xã Minh Đức đến từ huyện Tứ Kỳ. Các pháo thủ tham gia thi đấu 4 dây, mỗi dây 20 lần gieo pháo để tranh các giải thưởng đồng đội pháo đại, pháo tiểu. Pháo được tính điểm khi gieo xuống phải ra từ 2 thước trở lên.

Thể hiện kỹ thuật tạo hình pháo.

Ngay từ phút mở màn, Liên hoan pháo đất đã tạo lên không khí vô cùng náo nhiệt, với sự cổ vũ reo hò, tiếng trống, tiềng kèn sôi động. Các pháo thủ thi triển tài năng nhào đất, làm pháo, cắt manh. Những quả pháo đất khổng lồ đã được nặn xong nhanh chóng và những pháo thủ vạm vỡ dùng sức thi triển các kỹ thuật gieo pháo trên sân để nổ vang nhất. Mỗi khi pháo thủ thực hiện xong động tác gieo pháo, khán giả reo hò dậy đất.

Pháo khi gieo xuống đất vừa nổ to, dây văng ra càng dài càng được điểm cao.

Đây là năm thứ 7 tỉnh Hải Dương tổ chức liên hoan pháo đất, trong đó triển khai đưa vào chương trình Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được 5 năm qua và trở thành một hoạt động độc đáo của lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ban Giám khảo đang chấm điểm sau mỗi đợt pháo thủ gieo pháo.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao: Giải nhất toàn đoàn nội dung pháo đại cho đội tuyển xã Nghĩa An (Ninh Giang); giải nhất toàn đoàn nội dung pháo tiểu cho đội xã Đức Xương (Gia Lộc). Ở nội dung dài dây pháo đại, pháo thủ Nguyễn Đình Phùng của đội tuyển xã Nghĩa An (Ninh Giang) đoạt giải nhất với 4 dây là 35,5 thước. Nội dung dài dây pháo tiểu, pháo thủ Triệu Văn Hân của đội tuyển xã An Đức (Ninh Giang) đoạt giải nhất với 4 dây là 29,5 thước.