Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thảo luận về khả năng hợp tác ở Syria

07/03/2017 18:47

Giới chức quân sự cấp cao của ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Mỹ đã bất ngờ tổ chức một cuộc hội đàm trong hôm 7/3, và được giới phân tích cho là để thảo luận về các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria.

Các vị tướng lĩnh cấp cao quân đội Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các vòng thảo luận ở Antalyia trong hôm 7/3. (Nguồn: AFP).

Loại bỏ xung đột giữa các bên

Cuộc họp này có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ Joseph Dunford và Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Đây là cuộc gặp cho thấy tín hiệu tích cực bởi mở ra triển vọng hợp tác giữa các bên đang tham chiến ở Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Các cuộc thảo luận giữa ba bên được tổ chức tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh liên quân mà Mỹ dẫn đầu đang đạt được nhiều bước tiến trong việc đẩy lùi phiến quân IS trên chiến trường Syria, cùng lúc Ankara cũng đang tăng cường các nỗ lực chống lại tổ chức phiến quân này.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Mỹ đều đang tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Syria, dù mỗi bên đều hậu thuẫn cho các phe phái khác nhau. Căng thẳng quân sự giữa các bên ngày càng gia tăng kể từ sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phản đối kịch liệt sự tham gia của lực lượng người Kurd ở Syria trong cuộc chiến này.

Chính quyền Ankara từng tuyên bố rằng mục tiêu tiếp theo của họ trong chiến dịcdicxuyene biên giới của họ ở Syria sẽ là thị trấn Manbij, nơi đang được Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mà Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Đây là lực lượng có phần lớn chiến binh là người Kurd. SDF đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược này từ năm ngoái khi họ quét sạch IS khỏi đây, nhưng mới đây lại lao vào các cuộc đụng độ với lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Các vấn đề chung liên quan tới an ninh khu vực, đặc biệt là Syria và Iraq, đang được thảo luận trong cuộc họp này” - phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một tuyên bố, dù không đưa thêm chi tiết.

Trước đây, Antalya là nơi từng tổ chức nhiều cuộc họp của NATO cũng như cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 trong năm 2015. Chính quyền Moscow trong cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin về cuộc họp này, khi Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố rằng: “Một cuộc thảo luận chung về các vấn đề an ninh ử Syria và Iraq đã được lên kế hoạch”.

Tập trung vào IS

Các vòng thảo luận diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ chỉ rút lại những lời đe dọa sẽ tấn công lực lượng người Kurd đang đóng tại thị trấn Manbij - một căn cứ cũ của Mỹ - trong trường hợp nước này hợp tác với cả phía Nga và Mỹ.

“Việc tổ chức một chiến dịch tấn công Manbij sẽ không có ý nghĩa gì nếu như không có sự hợp tác với Nga và Mỹ” - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp.

Tuyên bố của Thủ tướng Binali dường như mâu thuẫn với tuyên bố trước đó mà Ankara đưa ra, trong đó đe dọa sẽ tấn công lực lượng người Kurd đang tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria - lực lượng mà họi gọi là “những kẻ khủng bố” - trừ khi lực lượng này chịu rút lui khỏi thị trấn Manbij.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho hay họ đã triển khai thêm binh sỹ tới khu vực phía Bác Syria để đảm bảo cho các lực lượng người Kurd bên trong và xung quanh thị trấn Manbij tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống IS, thay vì bị xao nhãng vì lời đe dọa đến từ phái chính quyền Ankara. Sự việc đã gây nên tình trạng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria từ hồi tháng 8 năm ngoái, trong đó ủng hộ các chiến binh phe nổi dậy ở nước và đã chiếm được một số thị trấn gần biên giới từ tay IS, trong đó bao gồm Jarabulus, Al-Rai, Dabiq và Al-Bab.

Tuy nhiên, chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một mục đích khác là nhằm ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng người Kurd, những người mà Ankara cáo buộc là một chi nhánh của tổ chức nổi dậy người Kurd ở nước họ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng nói rằng họ muốn phối hợp với các đồng minh để tái chiếm thành trì của IS - Raqqa - nhưng đòi loại người Kurd ra khỏi cuộc chiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hợp tác với quân đội Nga ở Syria, bất chấp thực tế rằng họ có xung đột về mặt chính trị với Tổng thống Bashar al-Assad, người hiện đang được chính quyền Moscow ủng hộ về mặt chính trị và quân sự.

Các vòng thảo luận ở Antalya được tổ chức trong bối cảnh lực lượng quân đội Iraq, dưới sự hỗ trợ của liên quân Mỹ dẫn đầu, đang giành được hàng loạt các chiến thắng và đang thực hiện chiến dịch tái chiếm thành trì của IS ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của đất nước này.