Malaysia thu giữ số lượng lớn rùa sắp bị tuyệt chủng

16/05/2017 08:00

Các cơ quan Hải quan Malaysia hôm 15-5 cho hay họ đã triệt phá được một vụ vận chuyển trái phép hàng trăm cá thể rùa sắp bị tuyệt chủng từ Madagascar vào nước này, một quan chức cấp cao của chính phủ nước này cho hay.

Rùa lưỡi cày và rùa bức xạ quý hiếm bị thu giữ tại sân bay Kuala Lumpur. (Nguồn: CNA).

Có khoảng 330 con rùa lưỡi cày và rùa bức xạ vận chuyển trái phép đã bị thu giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, với tổng giá trị lên tới 276.784 USD, ông Abdul Wahid Sulong, Phó Giám đốc Cục Hải quan Malaysia nói với hãng tin AFP. Tất cả các cá thể trên đã được phát hiện trong tình trạng đang còn sống.

“Đây là vụ vận chuyển trái phép với số lượng lớn. Chúng có thể được mang tới các khu chợ địa phương hoặc bán lại ra nước ngoài. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra” - Cơ quan Hải quan nói trong một tuyên bố - “Dựa trên thông báo từ phía người dân, các quan chức hải quan đã thu giữ được số hàng trên tại sân bay và tìm thấy 5 thùng hàng”.

Số rùa quý hiếm trên được phát hiện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trên một chuyến bay của hãng Etihad Airways khởi hành từ sân bay Antananarivo của Madagascar.

Được biết loài rùa lưỡi cày có mai vàng là loài rùa đặc trưng của vùng Madagascar và hiện đang là loài rùa có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất thế giới. Loài rùa bức xạ của Madagascar - được cho là một trong những chủng rùa đẹp nhất - cũng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn bắt tràn lan để lất thịt và cung cấp cho những tay chơi sinh vật hiếm.

Ông Abdul Wahid cho hay các thùng hàng này đều được dán nhãn là đá để che mắt, trong khi địa chỉ người nhận cũng là giả mạo. Malaysia nghiêm cấm việc nhập khẩu các chủng sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, bất cứ ai vi phạm có thể chịu mức án lên tới 3 năm tù giam và phạt tiền.

Vụ thu giữ số lượng lớn cá thể rùa quý hiếm này tiếp nối sau nhiều vụ vận chuyển trái phép các sản phẩm từ động vật có nguồn gốc từ châu Phi tới Malaysia, trong đó gồm sừng tê giác và vẩy tê tê, theo bà Elizabeth John, thuộc Mạng lưới Kiểm soát mua bán Động vật hoang dã.

Bà John cho hay các tuyến đường mà những kẻ buôn lậu thú quý hiếm sử dụng trong nhiều vụ việc mới được phát hiện gần đây cho thấy sự cần thiết phải thắt chặt kiểm tra tại các sân bay ở khu vực Trung Đông.