Nhật Bản bắt đầu cải tổ nội các sâu rộng

03/08/2017 21:09

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu công cuộc cải tổ nội các trong hôm 3/8, với nỗ lực vực dậy tỷ lệ tín nhiệm đã bị tụt xuống mức thấp nhất từ trước đến nay bằng cách đưa các chính trị gia ôn hòa có tầm ảnh hưởng vào các vị trí quan trọng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters).

Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Abe dường như tập trung hơn vào cải cách kinh tế, thay vì tập trung vào việc sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi trước kia.

"Chúng tôi sẽ tập trung nhiều nhất vào kinh tế" - cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, người mới rời khỏi nội các để trở thành người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của đảng cầm quyền LDP, nói - "Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc để giải quyết các thách thức bên trong và bên ngoài Nhật Bản".

Được biết ông Kishida sẽ nhượng lại vị trí Ngoại trưởng của mình cho vị chính trị gia kỳ cựu trong lĩnh vực ngoại giao, ông Taro Kono. Ông Itsunori Onodera dự kiến sẽ quay trở lại ghế Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí ông từng đảm nhiệm trước thời ông Abe, thay cho bà Tomomi Inada vừa từ chức.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Toshimitsu Motegi sẽ làm Bộ trưởng Kinh tế trong khi Bộ trưởng Tài chính Taro Aso sẽ giữ nguyên chức vụ, theo truyền thông Nhật Bản. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Nội các Seiko Noda có thể sẽ trở thành Bộ trưởng Nội vụ nhằm thu hút các cử tri nữ. Một số cái tên mới từng được dự đoán sẽ tham gia nội các như Shinjiro Koizumi, tuy nhiên lại không xuất hiện trong danh sách của truyền thông thời gian gần đây.

Trong số 19 thành viên nội các hiện tại, thì có tới 14 vị trí được thay thế. Tuy nhiên, rất nhiều trong số các thành viên mới của nội các đều là những thành viên cũ, trong đó đáng chú ý nhất là ông Itsunori Onodera.

Dù Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga khẳng định đợt cải tổ nội các nhằm mục đích thúc đẩy các cải cách kinh tế, nhưng động thái này rõ ràng nhằm cứu vãn sự tín nhiệm của chính quyền ông Abe.

Các thăm dò thời gian qua cho thấy tỉ lệ ủng hộ chính quyền ông Abe đã giảm xuống mức kỷ lục, dưới 30%, sau hàng loạt bê bối trong nội các và thất bại trong đợt bầu cử ở thành phố Tokyo. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng cải tổ cũng không giúp cải thiện được tình hình.

“Tôi không nghĩ ông Abe sẽ có bất ngờ nào trong đợt cải tổ có thể vực dậy được các số liệu thăm dò” - Reuters dẫn lời Giám đốc nghiên cứu châu Á của Đại học Temple tại Nhật, nhận định.