Mở đường cho dưa lưới Sóc Trăng
Mô hình trồng dưa lưới công nghệ Israel ở Châu Thành là mô hình lần đầu tiên có mặt ở Sóc Trăng và hứa hẹn hiệu quả, cho người nông dân.
Trồng dưa lưới mang lại lợi nhuận cho người dân Châu Thành.
Trao đổi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ông Trần Quốc Thắng cho biết: Thực hiện chủ trương chuyển đổi giống cây trồng trong sản xuất, phát triển thêm loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao để phục vụ người tiêu dùng, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đi thực tế, tham quan nhiều mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao ở một số địa phương.
Qua khảo sát mô hình dưa lưới được trồng tại Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao của TP Hồ Chí Minh, nhận thấy giồng dưa này có khả năng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương nên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã liên hệ trực tiếp với nơi trồng dưa.
Đưa chúng tôi tham quan khu vực trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Châu Thành cho biết: Mô hình này được áp dụng thử nghiệm năm 2016. Để trái dưa lưới phát triển đồng đều, cần chú ý đến khoa học và công nghệ. Phải linh hoạt bằng cách thả một số ong vào làm nhiệm vụ thụ phấn và thường xuyên theo dõi từng cây dưa xem chúng đã thụ phấn đồng đều hay chưa. Đảm bảo để kịp thời can thiệp mỗi dây dưa đều có một trái.
Theo ông Võ Minh Luân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, nhằm phát triển thêm loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao đến người dân cũng như học hỏi công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, đơn vị đã đi thực tế nhiều mô hình nông nghiệp. Lúc thử nghiệm, đơn vị chỉ trồng trên diện tích 1.000m2, đầu tư khoảng 365 triệu đồng cho nhà màng, hệ thống tưới và đưa khoảng trên 2.000 cây dưa lưới vào trồng. Việc áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp chắn mưa vừa ngăn côn trùng xâm nhập, giúp giảm chi phí sản xuất do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ côn trùng gây hại.
Được biết, trong vụ đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm nên năng suất dưa chưa đạt yêu cầu, trọng lượng trái chỉ đạt khoảng 1,2kg, năng suất đạt 2,5 tấn/ha, giá bán 40.000 – 50.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu về hơn 50%. Hiện tại đơn vị đang xuống giống vụ 2 với số lượng 2.600 cây/1.000m2 và đã có sự điều chỉnh lại lượng phân bón cung cấp cho cây và cải tiến thêm một số quy trình kỹ thuật. Bằng việc rút kinh nghiệm này nên trọng lượng trái ước sẽ đạt từ 1,4kg - 1,5kg, sản lượng cũng dự báo sẽ tăng gần gấp đôi so đợt đầu.
Theo đánh giá của người nông dân, dưa lưới trồng trong nhà màng áp dụng công nghệ Isarel là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng, không lo đầu ra, trồng bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiều. Theo thống kê, người trồng dưa có lãi hơn so với trồng dưa hấu truyền thống (khoảng 40 triệu đồng/ha). Hơn nữa thời gian sinh trưởng của dưa tương đối ngắn từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 70 ngày nên có thể trồng được từ 3 - 4 vụ/năm.
Theo ông Nguyễn Văn Hận, với thành quả ban đầu của việc trồng thử nghiệm, sắp tới chúng tôi sẽ triển khai trồng dưa hấu lưới trong nhà ở xã Phú Tân áp dụng công nghệ Israel theo hướng hữu cơ, chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Mô hình này là hướng đi mới cho nông dân tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác, mở ra cơ hội cho bà con nông dân không chỉ trên địa bàn huyện mà có thể phát triển trên toàn tỉnh.