Người cán bộ Mặt trận năng động
Thời gian qua, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, không ít gia đình đã xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các đồ dùng và phương tiện phục vụ sản xuất- ông Mạc Thanh Đồng, chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đoàn Kết- một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn không giấu được niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi.
Ông Mạc Thanh Đồng.
Vươn lên thoát nghèo
Từ năm 2001 đến nay ông Mạc Thanh Đồng giữ vị trí chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đoàn Kết.
Xã Đoàn Kết có 278 gia đình (1.210 nhân khẩu) sinh sống không tập trung, nằm rải rác ở các sườn đồi, chủ yếu là dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao gắn bó với nghề nông.
Địa hình xã đi lại rất khó khăn nhưng với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, ông thường xuyên xuống dự các cuộc họp khu dân cư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhân dân.
Đặc biệt, ông Đồng luôn quan tâm đến các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2010 đến nay, ông là người trực tiếp tới Ủy ban MTTQ huyện nhận 30kg gạo từ các nguồn từ thiện hỗ trợ 3 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, rồi chuyển gạo đến từng hộ.
Hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, ông Đồng chia sẻ: Xã Đoàn Kết với điều kiện cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm hiện nay còn khó khăn.
Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát huy nội lực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống.
Ông Đồng cho biết, dựa vào thế mạnh là rừng nên trong những năm qua Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân trong xã đầu tư phát triển trồng rừng, tìm những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, phát triển tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao như cây thạch đen, cây quế đến nay đã phát triển mô hình trồng cây quế với diện tích là 258ha, cây thạch đen 76 ha có thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định, ngoài ra nhân dân trong xã còn phát triển thêm các mô hình chăn nuôi trâu, lợn; phát triển kinh tế VAC tự cung, tự cấp thực phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình.
Xã có 1 xưởng chế biến gỗ, nguyên liệu tận dụng từ thân và cành cây quế ... đến nay đã giúp nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo (trung bình mỗi năm giảm từ 3-5% tỷ lệ hộ nghèo), nhiều hộ gia đình đã xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các đồ dùng, tiện nghi phục vụ gia đình và phương tiện thiết yếu phục vụ sản xuất.
Đi đầu trong những cuộc vận động
Nhiều năm qua, ông Đồng cùng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư triển khai tốt công tác tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới với kết quả: Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn mới được 1.200m2, hiến hơn 500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư, nhân dân tự đóng góp 574.942.000 đồng tiền mặt để duy tu sửa chữa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn, ngoài ra còn huy động được nhân dân hỗ trợ ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa thôn được hơn 477 ngày công/năm.
Nhờ có sự tuyên truyền mạnh mẽ của Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên và được sự ủng hộ của nhân dân tự nguyện hiến công, hiến đất nên đến nay 8/8 khu dân cư đã có đường giao thông có thể đi ô tô vào đến nơi, 8/8 khu dân cư đã có nhà văn hóa, trên 90% hộ gia đình đã được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sạch, 8/8 khu dân cư có hương ước, quy ước.
Ông Đồng cũng là người đi đầu trong các cuộc vận động nhân dân tham gia đi bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt 100%.; phối hợp với chính quyền xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư như mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo”, “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội”, “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy”.
Với cách tuyên truyền, vận động thiết thực, sâu sát của người cán bộ Mặt trận năng động, những năm qua xã Đoàn Kết không có người vượt biên trái phép đi làm thuê bất hợp pháp. Tình hình an ninh được đảm bảo. Công tác Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư ở cộng đồng và tổ hòa giải ở cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, các vụ việc mâu thuẫn xảy ra được hòa giải thành công, không có vụ việc nào phải chuyển lên cấp trên giải quyết.
Nhân dân trong xã luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, cùng nhau đoàn kết tích cực tham gia lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
...Ngày 15/10, Chủ tịch UBMTTQ xã Đoàn Kết Mạc Thanh Đồng sẽ là một trong những cán bộ Mặt trận tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.