Tỉnh Quảng Nam yêu cầu 4 nhà máy thủy điện xả lũ điều tiết
Sáng ngày 9/1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc số 6132/UBND-KTN, ngày 8/11/2017 về việc vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ, gửi 4 Công ty thủy điện lớn tại Quảng Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 4 nhà máy thủy điện xả lũ điều tiết.
Theo đó, thời điểm bắt đầu xả lũ từ 19h ngày 8/11 với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Thời gian vận hành trong 48 tiếng, đến 19h ngày 10/11.
Công văn cũng nêu rõ, hiện nay, mực nước tại các hồ thủy điện đều đạt cao trình mực nước dâng bình thường. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn dự báo xảy ra trong thời gian tới, nhằm giảm lũ tối đa cho vùng hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn, 4 nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 phải đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.
Công văn hảo tốc của Chủ tịch UBND tỉnh về xả lũ điều tiết.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa trên sông Vu Gia (huyện Đại Lộc) và Câu Lâu trên sông Thu Bồn (thị xã Điện Bàn) đạt mức báo động II thì các thủy điện phải giảm lưu lượng xả xuống bằng lưu lượng nước về hồ và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo điều tiết.
Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện có 12 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn tỉnh đã tích đầy nước (Đá Vách, An Long, Hố Giang, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao, Vĩnh Trinh, Phước Hà, Đông Tiển, Việt An, Cao Ngạn); 4 hồ còn lại đạt từ 80 – 97% dung tích; 32 hồ nhỏ đã đầy nước.
Đã có 15 người chết, 7 người mất tích và 15 người bị thương. Ước tính sơ bộ, thiệt hại ban đầu đến 827 tỷ đồng.