Đà Nẵng đề xuất 'mua' lại sân vận động Chi Lăng
Ngày 10/8, tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã ký Văn bản (số 6167/UBND/NC-KSTT) gửi các Sở Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, giao nhiệm vụ rà soát, đề xuất phương án khả thi nhằm lấy lại sân vận động Chi Lăng ở Trung tâm TP, phục vụ lợi ích công cộng đúng với công năng vốn có của sân vận động này và báo cáo lên UBND TP trước ngày 24/8.
UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương để Ban cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan Trung ương xử lý theo hướng cho phép Đà Nẵng được giữ lại toàn bộ diện tích đất tại sân vận động Chi Lăng. TP Đà Nẵng sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp mua sân vận động này thực nộp vào ngân sách khi giao đất, có tính lãi suất (theo lãi ngân hàng Nhà nước) tại thời điểm thanh toán thực tế - văn bản nêu rõ.
Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Quang Vinh- Phó Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng cho biết: Sân vận động Chi Lăng (diện tích trên 55.000 m2) cùng với khu đất ở số 209 đường Trường Chinh, đang trong tình trạng thi hành án. Thi hành án TP Hồ Chí Minh ủy quyền cho Thi hành án TP Đà Nẵng thực hiện thi hành án đối với 2 bất động sản nói trên do nằm trong vụ án Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh. Tổng số tiền phải thi hành án của sân vận động Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh là 3.000 tỷ đồng.