Không chủ quan với cúm mùa

Ngọc Hải 20/07/2018 16:32

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước có khoảng 208.800 trường hợp mắc cúm gồm các chủng cúm A/H1N1, cúm A/H3N2 và cúm B; trong đó, miền Bắc có số mắc nhiều nhất với trên 130.900 trường hợp. Đáng lo ngại là đã có trường hợp tử vong do cúm A/H1N1.

Không chủ quan với cúm mùa

Tiêm vắcxin để phòng cúm mùa.

Không để cúm gây biến chứng

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thời điểm này tuy chưa ghi nhận ca bệnh nguy kịch, tử vong do cúm A/H1N1 song vẫn ghi nhận rải rác ca bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch. Vào mùa cúm năm nay, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia khá đông, hầu hết bệnh nhân đến khám đều lo ngại mình bị nhiễm cúm A/H1N1 bởi những triệu chứng ban đầu của các loại cúm không khác nhau. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy, đa số bệnh nhân bị nhiễm cúm A/H3N2 (cúm mùa thông thường). Trung bình mỗi ngày có khoảng 130 bệnh nhân cúm đến khám với các biểu hiện như ho, sốt cao, viêm đường hô hấp, đau nhức toàn thân, đau các cơ xương khớp, chân tay rã rời, chảy nước mắt, sổ mũi, ngạt mũi, đau rát họng… Theo điều tra dịch tễ cho thấy, trong một số gia đình có nhiều người cùng mắc bệnh.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, kết quả giám sát viêm đường hô hấp cấp tính tại khu vực miền Bắc gần 3 tháng đầu năm 2018 cho thấy 34% mẫu dương tính với virus cúm mùa, trong đó chủ yếu là cúm A/H1N1, tiếp đến là cúm B và A/H3N2.

Theo các bác sĩ, mặc dù không nguy hiểm như cúm A/H1N1 nhưng cúm A/H3N2 cũng có khả năng gây biến chứng viêm phổi, dẫn đến tử vong. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, nhiều người nhiễm cúm vẫn khỏe mạnh nên chủ quan, đến khi bệnh tiến triển nặng dẫn đến suy hô hấp mới nhập viện thì đã không thể cứu chữa.

Cũng theo bác sĩ Cấp, cúm A/H1N1 cũng như các loại cúm mùa thông thường, tiến triển thường lành tính và không cần điều trị cũng có thể khỏi sau một vài ngày đến 1 tuần. Song, bệnh cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch, hô hấp, cao huyết áp, phổi, thận, rối loạn chuyển hóa, thiếu máu hoặc người bị suy giảm miễn dịch, người già và phụ nữ có thai.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 11-6 đến nay đã xuất hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 với ít nhất 24 trường hợp mắc loại virus này và đã có 2 trường hợp tử vong. Bến Tre cũng có một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tử vong vào ngày 29-6. Đây là ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.

Chủng cúm A/H1N1 khi mới xuất hiện và xâm nhập vào Việt Nam cách đây vài năm được coi là cúm đại dịch có tốc độ lây lan cực nhanh. Hiện nay, chủng cúm này được xếp vào nhóm cúm mùa thông thường, lưu hành và tồn tại khá lâu ngoài môi trường.

Phòng bệnh cúm

Theo Cục Y tế dự phòng, hiện nay, các chủng cúm mùa lưu hành trên thế giới và Việt Nam chủ yếu là cúm A/H1N1, cúm A/H3N2 và cúm B. Người mắc bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng hoặc tử vong nếu đang mắc các bệnh mạn tính khác như suy thận, đái tháo đường… Bởi vậy Bộ Y tế khuyến cáo, khi bị cúm, người dân không được tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của bác sỹ.

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh cúm A/H1N1 lây truyền qua đường hô hấp. Người lành có thể mắc bệnh trực tiếp khi hít phải giọt bắn nước mũi, nước bọt khi người bệnh hắt hơi, ho hoặc gián tiếp qua bàn tay khi cầm nắm các vật dụng có nhiễm nước mũi, nước bọt của bệnh nhân (thành giường, tay nắm cửa, điện thoại…); do dùng chung dụng cụ với bệnh nhân (cốc chén, bát đũa, thau chậu…). Bệnh thường khỏi sau 1 tuần điều trị thông thường. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ các trường hợp (thường ở những người có sức đề kháng kém; người có bệnh mạn tính như: suy thận, đái tháo đường…; người già; trẻ em và phụ nữ có thai) có thể có diễn biến nặng như viêm phổi, suy hô hấp và thậm chí tử vong.

Để phòng bệnh cúm A/H1N1 người dân hãy đến các cơ sở y tế dự phòng để tiêm vắcxin đồng thời cần chủ động phòng tránh lây nhiễm, khi tiếp xúc với người bệnh cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Gia đình và nhà trường nên thường xuyên vệ sinh, mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc; lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường.

Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng…thì nên báo cho cơ quan, nhà trường để xin nghỉ và đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng, nhất là với những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em. Tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà.

Bệnh cảm cúm thường xuất hiện khoảng 1 – 3 ngày sau khi tiếp xúc với một vi rút cảm cúm. Các dấu hiệu và triệu chứng của cảm cúm thông thường có thể bao gồm: cơ thể đau nhức hoặc đau đầu nhẹ, hắt hơi, chảy nước mắt, hơi sốt, người mệt mỏi, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, ngứa hoặc đau họng, ho…

Ngọc Hải