Nụ hôn tử thần
Nhân loại thể hiện tình yêu bằng những nụ hôn, tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh, đó không chỉ là những nụ hôn thể hiện tình yêu mà còn có thể là những nụ hôn mang theo vi khuẩn, bệnh tật và… cái chết.
Nhiều bệnh lây qua nụ hôn
Cái chết đau lòng của bé trai Kaiden McCormick người Anh xảy ra tháng 3 năm 2016 hẳn tới giờ vẫn khiến nhiều người chưa quên. Kaiden sinh non 5 tuần và được đưa về nhà khỏe mạnh. Không lâu sau, cậu bé phải đến cấp cứu tại bệnh viện Alder Hey Hospital, Livepool (Anh) vì không chịu bú, da chuyển sang xanh ngắt và cứ lả dần đi. Sau 6 tuần tích cực hỗ trợ sự sống, các bác sĩ vẫn không thể cứu được bé. Nguyên nhân cái chết được xác định là do các cơ quan nội tạng của bé bị tấn công bởi một loại virus gây bệnh lở miệng, mụn rộp, có tên herpes simplex. Cha mẹ của Kaiden ban đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu khi biết nguyên nhân cái chết của con lại đến từ một loại virus người lớn. Mọi chuyện chỉ thực sự sáng tỏ khi họ phát hiện ra, chính những nụ hôn của người bố quá yêu thương con trai đã vô tình lây nhiễm cho con loại virus chết người. Carl MacLaren, 34 tuổi – bố của Kaiden khi đó đã luôn cảm thấy tội lỗi về cái chết của con trai, anh cho biết: “Nếu như tôi không thường xuyên đến gần Kaiden và hôn con thì bây giờ cháu vẫn còn sống”.
Một trường hợp khác là bé Mariana Reese Sifrit (Mỹ) được chẩn đoán viêm màng não HSV-1 do virus herpes gây ra khi chưa đầy một tuần tuổi. Nhiều khả năng ai đó đã lây bệnh cho bé gái qua nụ hôn. Vào Bệnh viện Nhi Blank, tình trạng Mariana xấu đi nhanh chóng. Bé bất tỉnh, không thể ăn uống, suy nội tạng và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sống. Ngày 17/7/2017, Nicole thông báo gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ không còn cách nào cứu bệnh nhi. "Não con không hoạt động. Phổi, tim, thận, gan đều rất yếu", bà mẹ nghẹn ngào. Trên trang cá nhân, Nicole trải lòng về nỗi đau mất con đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh không để người khác hôn con mình. Cả hai vợ chồng cô đều âm tính với virus herpes nên gần như chắc chắn Mariana đã bị ai khác truyền bệnh qua nụ hôn. "Đừng để người khác hôn con bạn và hãy chắc chắn họ xin phép bạn trước khi đụng vào bé", bà mẹ khẩn nài.
Trước đó, tháng 11/2014, một em bé người Úc cũng đã đột ngột tử vong sau khi mới chào đời được một tuần. Nguyên nhân cũng được xác định là do bé nhiễm virus herpes từ một nụ hôn của ai đó bị loét miệng. Hay trường hợp của một cô bé người Anh đã bị phù não, rơi vào trạng thái nguy kịch sau khi một người bạn của bố mẹ đến thăm và hôn bé vào tháng 5/2016. Rất may, cô bé đã được cấp cứu kịp thời và may mắn thoát khỏi cửa “tử thần”. Tuy nhiên, sau khi xuất viện về nhà, bé vẫn hay quấy khóc và có dấu hiệu chậm phát triển hơn bình thường.
Mới đây nhất, hàng trăm nghìn cư dân mạng cảm thấy ám ảnh do cái chết của trẻ sơ sinh mới chỉ 8 ngày tuổi - Aliza Rose Friend. Aliza qua đời sau khi nhiễm virus herpes. Theo chia sẻ của mẹ bé, chị Abigail - 19 tuổi (sống tại Oakland, Maryland), 36 giờ đầu tiên sau sinh, con gái của chị ấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, sau đó con có biểu hiện bị sốt và bỏ bú. Tình trạng ngày càng trở nên xấu đi khi con bắt đầu khó thở và co giật. Các bác sĩ đã nói với chồng của chị Abigail là anh Tyler Hensley, 26 tuổi, đứa trẻ sơ sinh có thể có hy vọng sống sót. Thế nhưng cuối cùng, Aliza đã bị chết não vào ngày 20/5 và chính thức từ bỏ cuộc sống của mình. Nguyên nhân cái chết được các bác sĩ đưa ra là khả năng cô bé Aliza đã bị nhiễm trùng từ một người nhiễm virus herpes HSV-1 (thường biểu hiện là những vết loét).
Abigail đau đớn mất đi cô con gái bé nhỏ chỉ vì một nụ hôn từ người mắc bệnh nào đó. Cô đã chia sẻ trường hợp của mình trên facebook, thu hút hơn 500.000 người bình luận.
"Không có một khoảnh khắc nào tôi thôi nghĩ đến con, tôi nhớ con bé mỗi ngày. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng con bị yếu dần đi từ một nụ hôn của người nào đó hoặc một đôi bàn tay nhiễm virus chưa được rửa mà lại tiếp xúc với con. Con chỉ được sống khoảng thời gian khỏe mạnh 1 ngày rưỡi, còn 6 ngày rưỡi còn lại, cơ thể con cứ bị "phá hủy dần". Con phải thở bằng oxy và rất nhiều các thiết bị, máy móc được gắn vào người con. Chúng tôi cũng không thể biết chính xác người nào đã mang đến con virus như thế. Vào trước ngày con qua đời, con đã khá lên một chút khiến cho các bác sĩ cũng nghĩ rằng con có hy vọng. Nhưng thực sự trái tim tôi đã gần như vỡ ra vào ngày hôm sau, con bị chết não. Tôi sẽ không bao giờ ngừng chia sẻ câu chuyện của mình và nhớ đến con bé".
Hãy ngừng hôn trẻ sơ sinh
Theo ThS.BS Đỗ Thiện Hải - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, viêm não hay viêm màng não do virus herpes xảy ra khá phổ biến, trong đó có cả trẻ nhỏ. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ "chạy" lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não. Các triệu chứng của bệnh viêm não do virus herpes ở trẻ nhỏ thường là đau đầu, nôn ói, hay quên, quấy khóc, thay đổi tính tình… Bệnh xảy ra rải rác, không thành dịch, thường diễn tiến nặng, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều di chứng khiến trẻ khó thích nghi với cuộc sống sau này. Theo đó, cứ 10 trẻ thì có 7 trẻ bị dị tật như: Bại não, khuyết tật trí tuệ, động kinh, mất thị lực, thính lực…
Ngoài ra, người lớn hôn hít vào miệng trẻ chính là con đường lây bệnh hô hấp nhanh nhất ở trẻ sơ sinh. Theo các bác sĩ, vi khuẩn trong khoang miệng người lớn là vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ, có thể gây ra các bệnh như phồng rộp miệng, dị ứng. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể gặp phải những trường hợp xấu vì các bệnh lây nhiễm nguy hiểm qua đường miệng như kiết lị, lao phổi, viêm gan...
Theo các chuyên gia, hai bên má trẻ có một đôi tuyến nước bọt và ống tuyến nước bọt để tiết ra nước bọt. Trẻ còn nhỏ nên tuyến nước bọt chưa phát triển cũng như tính đàn hồi của ống tuyến nước bọt còn yếu. Chính vì vậy, khi hôn má trẻ quá mạnh, quá nhiều có thể khiến cho tuyến nước bọt và ống tuyến nước bọt bị kích thích, hạn chế sự phát triển tuyến nước bọt và có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn ngay trong khoang miệng dẫn tới biếng ăn, suy dinh dưỡng, chậm phát triển ngôn ngữ...
Mặt khác, rất nhiều bố mẹ ngạc nhiên khi nguyên nhân giảm thính lực ở trẻ là do mẹ hôn vào tai bé quá mạnh và quá nhiều. Điều này vô cùng nguy hiểm, nó sẽ tạo ra những rung động mạnh với màng nhĩ khiến trẻ bị chấn thương tai hoặc giảm khả năng nghe.
Da trẻ sơ sinh rất mỏng và nhạy cảm, vì vậy, việc hôn, bẹo má bé nhiều lần có thể làm xước da và khiến trẻ mắc các bệnh ngoài da như lở loét, bong tróc hoặc dị ứng. Không phải người nào cũng vệ sinh tay hoặc miệng sạch sẽ trước khi thơm cũng như bẹo má bé. Đó chính là nguyên nhân khiến cho trẻ có nguy cơ bị dị ứng hoặc nhiễm trùng da cao khi được cưng nựng một cách quá đà.
Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ không nên cả nể để người lớn khi đến thăm, bế là cọ mũi, hôn môi trẻ. Hãy mạnh dạn chia sẻ mong muốn không muốn cho trẻ tiếp xúc gần. Thay vì hôn miệng, hôn má có thể hôn lên tóc, lên tay trẻ. Ngay cả người lớn khi đi ngoài đường về, sau khi chế biến đồ ăn, dọn vệ sinh, giặt tã... cũng cần rửa tay thật sạch trước khi bế trẻ để phòng nguy cơ lây bệnh cho trẻ.