Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó bão số 9
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 (bão Molave) mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15, có sức tàn phá rất lớn sẽ đổ bộ vào các tỉnh duyên hải từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong khoảng 24 giờ tới.
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão, chính quyền và người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang khẩn trương chạy đua với thời gian, cấp bách thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó việc đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu.
Tại Quảng Ngãi, địa phương được dự báo có khả năng tâm bão đi qua. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và triển khai ngay phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) đến từng xã, thôn, xóm để ứng phó với cơn bão số 9.... Nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 20h ngày 26/10/2020 cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi quyết định cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ buổi chiều 27/10 đến hết ngày 29/10.

Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão; vận động, tuyên truyền người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.
Các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp xã, các đơn vị trên địa bàn đã được phê duyệt. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn. Thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết; tổ chức kiểm tra nhà, trụ sở,... đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân đến sơ tán.
Đưa tàu thuyền neo đậu ở các khu vực bãi ngang ven biển vào nơi trú tránh hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn. Kêu gọi và hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản an toàn tại các khu neo đậu; tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè khi có sóng, gió lớn.; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ người dân thực hiện, nhất là đối với những hộ chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật. Hoàn thành trước 17h ngày 27/10/2020.
Tại Bình Định, Chiều 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để triển khai công tác ứng phó với bão số 9. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Khi bão số 9 đổ bộ, không để bất kỳ người nào trên tàu, kể cả trên tàu cá và tàu hàng, bắt buộc đi lên bờ hết để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra”.

Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng phải rà soát, di dời người dân sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trong ngày 27/10. Nếu hộ nào không chịu di dời thì phải cưỡng chế
Triệt để thực hiện lệnh cấm không cho tàu thuyền xuất bến bắt đầu từ 17 giờ ngày 26/10; các địa phương phải chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; chuẩn bị dự trữ các cơ số thuốc chữa bệnh, khử khuẩn nước, tiêu độc khử trùng vùng mưa lũ lớn trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều 27/10 cho đến khi có thông báo mới.
Khu vực Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) là nơi tập trung hơn 1.800 bè nuôi trồng thủy sản. Mỗi bè có từ 3 đến 5 người canh giữ lồng nuôi. Nếu bão đổ bộ vào đất liền có sóng lớn kèm theo gió sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Chiều 26/10, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đi kiểm tra khu vực và yêu cầu các lực lượng chức năng tích cực đi kiểm tra, hỗ trợ và vận động người dân sớm vào bờ. Nếu có người cố tình ở lại trên bè thì phải thực hiện cưỡng chế.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên ra công điện tập trung ứng phó khẩn cấp với bão 9, yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà ở có cấu trúc yếu không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... Thời gian di dời hoàn thành trước 18h ngày 27/10.
Thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên hiện có 227 tàu cá/1.322 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu cá này đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 9 và chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; thường xuyên liên lạc về gia đình và Bộ đội Biên phòng.