Quảng Ninh: Vận động giải cứu hoa tết cho nông dân vùng dịch Đông Triều
Cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, người lao động, tổ chức trên địa bàn thị xã Đông Triều sẽ ủng hộ tiêu thụ hoa, cây cảnh cho bà con nông dân trong vùng dịch đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Đó là mục tiêu được đặt ra tại cuộc họp trực tuyến nhanh bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân về tiêu thụ hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).
Được biết, thị xã Đông Triều có khoảng trên 205 ha diện tích trồng hoa các loại phục vụ cho dịp Tết Tân Sửu 2021, tập trung ở các xã, phường Bình Khê, An Sinh, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong và Đức Chính đều là các xã phường đã bị phong tỏa và tạm thời phong tỏa. Trong đó, xã Bình Khê là địa phương có diện tích trồng hoa, cây cảnh nhiều nhất.
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù các cấp, các ngành của tỉnh, của thị xã và của các địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhưng việc tiêu thụ hoa, cây cảnh của bà con nông dân trên địa bàn thị xã Đông Triều vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn đọng với số lượng lớn.

Dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn khiến việc tiêu thụ hoa, cây cảnh trên địa bàn gặp khó khăn. Cùng với kết nối với các đầu mối để đưa hoa, cây cảnh ra tiêu thụ ở thị trường một số địa phương trong và ngoài tỉnh, thị xã Đông Triều đã tuyên truyền, vận động, phát động phong trào kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, quân sự, cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã chung tay, cùng chia sẻ khó khăn cho người dân trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn.
Mục tiêu tập trung ưu tiên quan tâm ủng hộ tiêu thụ đối với các loại hoa dơn, hoa ly, hoa huệ, hoa cúc, hoa lan, quất, đào và mai vàng Yên Tử. Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, người lao động nên tiêu thụ ủng hộ ít nhất là 1 bó 20 bông hoa dơn, 1 bó 20 bông hoa huệ hoặc hoa cúc, 5 cành hoa ly. Mỗi cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì tiêu thụ ủng hộ ít nhất 5 cây quất.

Ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Đông Triều xác định: Để việc tiêu thụ đạt kết quả cao và đảm bảo công tác phòng chống dịch, các địa phương phải làm tốt các khâu từ đóng gói đến vận chuyển sản phẩm. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin của thị xã về giá của từng sản phẩm với mức đảm bảo người trồng có thể thu hồi đủ vốn, và tạo thêm động lực cho bà con trong vùng phong tỏa tích cực lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống đại dịch, vừa phát triển kinh tế.