Bài học phòng chống dịch

Bắc Phong 02/07/2021 11:20

Trong đợt bùng phát dịch vừa qua, suốt hơn 40 ngày, Bắc Giang và Bắc Ninh đã là điểm nóng bùng phát dịch ở mức độ đáng lo lắng. Nhất là khi, 2 địa phương này có nhiều khu công nghiệp nhất miền Bắc, tập trung rất đông người lao động của nhiều tỉnh thành.

Khu Công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng chính vì vậy mà dịch có môi trường để lây lan nhanh, liên tục và kéo dài, mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác. Điều đó ảnh hưởng vô cùng lớn tới đời sống người lao động nói riêng, người dân nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ai cũng lo lắng, kể cả không ít người cho rằng sẽ “toang”. Nhưng tới nay, thật kỳ diệu là cả Bắc Ninh và Bắc Giang về cơ bản đã khống chế được dịch; hoạt động sản xuất được khôi phục, nhiều khu vực phong tỏa, cách ly đã được dỡ bỏ. Cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường mới. Phải chăng nhờ một phép màu nào đó, hay là sự “ăn may”?

Không! Không có điều đó. Thành tích dập dịch của hai địa phương này phải được coi như một điển hình về thành công, một kinh nghiệm quý cần nhìn lại như một bài học. Trong cuộc chiến cam go với kẻ địch vô thanh vô ảnh, phải có “đấu pháp” sáng suốt, đúng đắn, quyết tâm cực cao của cả hệ thống chính trị. Chính quyền, ngành y tế, doanh nghiệp, người dân đồng lòng vào cuộc.

Trung ương hỗ trợ ở mức cao nhất, các địa phương khác cùng hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ thu mua nông sản của người dân vùng có dịch mà còn phối hợp tiếp nhận một bộ phận lao động tạm thời trở về địa phương để thực hiện giãn cách, giảm mật độ lưu trú, cắt đứt nguồn lây lan của dịch Covid-19. Có tới 21.000 công nhân từ Bắc Giang đã tạm thời trở về 22 tỉnh, thành.

Ngày 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất trên địa bàn. Đây là thời điểm quan trọng để Bắc Ninh, Bắc Giang tăng tốc sản xuất để “lấy lại những gì đã mất”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại địa phương tương đối tích cực. Ổ dịch ở huyện Việt Yên (liên quan đến 4 khu công nghiệp) đã qua 5 ngày không phát hiện thêm ca F0, kể cả trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng. Từ 6h hôm qua, ngày 1/7, huyện Việt Yên dỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 14/17 xã, thị trấn, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; 2 xã, 1 thị trấn còn lại tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần.

Đến nay, tại 4 khu công nghiệp của Bắc Giang, đã có 222 doanh nghiệp với 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn. Trong tháng 7, các khu công nghiệp ở Bắc Giang cơ bản quay lại hoạt động toàn bộ.

Với huyện Lục Ngạn, thủ phủ của quả vải, những tưởng mùa năm nay thất bát, người dân lao đao. Nhưng đến nay đã đảm bảo thu hoạch, tiêu thụ hết. Trong phạm vi toàn tỉnh, Bắc Giang đã tiêu thụ hết 200.000 tấn vải an toàn trong mùa dịch. Tiêu thụ đến đâu, Bắc Giang tạm thời cách ly xã hội đến đó để tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Còn với Bắc Ninh, kể từ ngày 20/6, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, tỉnh đã quyết định một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch trong điều kiện mới; chỉ thị khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, có 977 doanh nghiệp đi vào hoạt động với 255.000 công nhân làm việc trở lại.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết, nếu không có gì đột biến, đến ngày 10/7, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn, quay lại trạng thái bình thường mới đến quy mô cấp xã, phường.

Từ thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại hai “điểm nóng” Bắc Ninh, Bắc Giang, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra. Trước hết, đó là quyết tâm rất lớn và dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo hai tỉnh, sự đồng lòng của người dân; thần tốc truy vết, xét nghiệm trên diện rộng; lập tức giãn cách, phong tỏa khi phát hiện ca bệnh; tổ chức lại sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp đi cùng với những biện pháp phòng, chống trong lúc dịch bệnh bùng phát - đó là một quyết định dũng cảm.

Cùng với chính quyền, người dân, doanh nghiệp của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thì có vai trò rất lớn của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế (thành lập ngày 18/5/2021). Trong đó có việc thiết lập Trung tâm ICU lớn nhất miền Bắc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Bộ Y tế đã huy động hơn 2.500 nhân lực y tế hỗ trợ toàn diện công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang, cùng với triển khai đồng loạt các giải pháp căn cứ vào diễn tiến của dịch. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm quét định kỳ 3 ngày/lần tại những khu vực phong tỏa để phát hiện và đưa nhanh người nhiễm ra khỏi cộng đồng. Đây là quá trình làm sạch ổ dịch hết sức thành công.

Để nhanh chóng dập dịch, một chỉ thị rất nghiêm khắc được đưa ra: Đó là yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, thành phố. Thành lập ngay các tổ kiểm tra, giám sát, trong đó có vai trò quan trọng của Tổ Covid cộng đồng.

Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tình hình tốt lên nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Những nhà máy, xí nghiệp khi hoạt động trở lại phải tuyệt đối an toàn. “Các đồng chí đã qua một đợt dịch phải rút ra những bài học kinh nghiệm, đi từng bước rất chắc chắn, an toàn, không để dịch quay trở lại khu công nghiệp”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bắc Phong