Tín dụng tiếp tục tăng?

H.Hương 09/07/2021 10:00

Các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục kỳ vọng vào nhu cầu vay vốn của người dân lẫn doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, lãi suất đi về đâu vẫn là một câu hỏi khó?

Nhu cầu vay vốn nhiều hơn trong quý III-2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý III. Theo đó, kết quả điều tra của NHNN cho thấy, tại thời điểm cuối quý II-2021, nhu cầu vay vốn và thanh toán cải thiện mạnh hơn quý trước khiến các tổ chức tín dụng tiếp tục kỳ vọng lạc quan đối với nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý III-2021 và cả năm 2021. Trong đó tín dụng được kỳ vọng tăng nhiều hơn huy động vốn và thanh toán.

Mặt bằng lãi suất ổn định, thanh khoản dự báo được tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt hỗ trợ thêm cho kỳ vọng này.

Tại kỳ điều tra này, các TCTD kỳ vọng huy động vốn tăng bình quân 5,5% trong quý III-2021 và tăng 11,9% trong cả năm 2021, tương đương mức dự báo quý trước. Dư nợ tín dụng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 4,7% trong quý III-2021 và tăng 13,1% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 14,7% tại quý trước.

Về nợ xấu, các TCTD cho rằng, tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý II-2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn so với quý I-2021. Các TCTD đánh giá nợ xấu trong quý II/2021 và quý III-2021 có xu hướng “giảm nhẹ” so với quý liền trước.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II-2021, các TCTD đánh giá kết quả kinh doanh cải thiện nhưng chưa như kỳ vọng do ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch Covid-19.

Dự báo thời gian tới, 67,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III-2021 và 73,3% TCTD kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tại kỳ điều tra này, 2 nhóm TCTD đã điều chỉnh thu hẹp hơn kỳ vọng về tốc độ phục hồi kinh doanh trong năm 2021 của đơn vị mình (trừ nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng TMCP tư nhân lớn).

Trong quý III/2021, 56,8% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng so với quý II/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ”, 35,8% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 7,7% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh “giảm nhẹ”.

Lãi lớn nhưng khó giảm lãi suất

Trong quý I năm 2021, nhiều ngân hàng công bố lãi khủng, lên tới 7.000 - 8.000 tỷ đồng. Hiện nay một số ngân hàng đã hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm với những con số ấn tượng. Tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh diễn ra ngày 30/6, lãnh đạo VietinBank cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Ngân hàng ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng MSB công bố ước tính lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 2.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 85% kế hoạch cả năm.

Hay LienVietPostBank cho biết, lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, gần bằng 60% kế hoạch cả năm và cao hơn 70% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Có thể nhận thấy một đặc điểm chung của các ngân hàng trên là tăng trưởng lợi nhuận cao và đều vượt 70% kế hoạch của cả năm.

Song câu chuyện quan tâm là ngân hàng lãi thì dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay ra sao. Giới chuyên gia cho rằng, ngân hàng có dư địa giảm nhưng các ngân hàng lại cho rằng chỉ có thể giảm lãi suất cho vay sau khi giảm lãi suất huy động.

Hiện một số ngân hàng đã rục rịch điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng tăng. Như vậy, kỳ vọng giảm lãi suất cho vay sẽ ít đi.

H.Hương