Đồng Tháp: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong phạm vi toàn tỉnh từ ngày 14/7
Trong 22 ngày, ghi nhận 620 ca mắc Covid-19, tỉnh Đồng Tháp quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, kể từ ngày 14/7, lệnh giãn cách được triển khai áp dụng trong 15 ngày.
Ngày 12/7, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có quyết định tiếp tục giãn cách xã hội các địa phương còn lại gồm: thành phố Cao Lãnh, Hồng Ngự và các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự, Tháp Mười, kể từ 0h ngày 14/7, theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, từ ngày 11/7, lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được áp dụng đối với TP Sa Đéc và các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh. Như vậy, kể từ 0h ngày 14/7, Đồng tháp sẽ thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.
Tính từ 24/6 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 620 ca mắc Covid-19, hầu hết là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Với nhiều ổ dịch lớn, có mức độ lây lan trong cộng đồng cao, đặc biệt là các ca lây nhiễm có tiền sử liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và tại Công ty TNHH Thuỷ sản Phát Tiến tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
Quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phu các địa phương còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định cách ly xã hội.
Với phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các địa phương, phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong xây dựng phương án xử lý trong mọi tình huống, tránh bị động. Các đơn vị, cá nhân, những ngưới đứng đầu các đơn vị phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình cần linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch, khống chế kịp thời, không cho dịch lan rộng.
Đối với các doanh nghiệp, nếu không đáp ứng phương án phòng, chống dịch theo nguyên tắc “3 tại chỗ” (Sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) thì cho tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước phải quản lý thật chặt công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.