Về quê tránh dịch
Những ngày qua, để “chia lửa” với TP HCM và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều địa phương phía Bắc, các cơ quan chính quyền, đoàn thể, hội đồng hương, người thân… đã tổ chức cho bà con quê hương, người đi làm ăn xa, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 về quê. Và rồi chính các cá nhân đang bị ảnh hưởng của dịch cũng đã quyết tâm thực hiện chuyến hành trình về nhà, về quê bằng mọi phương tiện, thậm chí chỉ với đôi chân “cuốc bộ” của mình.
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tổ chức cho người dân đang kẹt tại vùng dịch về quê từ sự cố gắng của UBND thành phố, Hội đồng hương Đà Nẵng. Khi những chuyến bay từ TP HCM đầu tiên đưa bà con từ TP HCM về, 6 khách sạn dù đang lao đao vì dịch vẫn rộng cửa đón bà con vào cách ly miễn phí. Ngoài miễn phí lưu trú, nhiều khách sạn còn miễn phí cho bà con cả tiền ăn.
Cũng như Đà Nẵng, nhiều địa phương khác đã tổ chức, hỗ trợ cho người dân đang học tập, lao động tại TP HCM về quê. CLB doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn, cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức miễn phí cho các sinh viên về quê. Chỉ trong 1 ngày đã có hơn 1.000 người đăng ký. Hay tại Quảng Nam, tỉnh đã quyết chi ra khoảng hơn 2 tỷ đồng, bố trí 10 chuyến xe đưa hơn 10.000 người dân về quê…
Không chỉ bằng máy bay, tàu hỏa, xe ô tô. Nhiều nhóm, cá nhân đã tự đi về quê bằng xe máy, thậm chí đi bộ. Mỗi giờ, chốt kiểm soát dịch ở đèo Bình Đê (nơi giáp ranh giữa Bình Định- Quảng Ngãi) có khoảng hơn 100 người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê.
Rồi hàng nghìn lao động, chủ yếu đồng bào dân tộc Hrê ở các huyện vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, đi làm thuê khai thác gỗ keo ở các tỉnh lân cận, do ảnh hưởng dịch bệnh đã quyết định đi bộ về nhà, giữa đường đã được lực lượng chống dịch cấp lương thực, hỗ trợ xe…
Việc hỗ trợ, chia lửa cho TP HCM và các tỉnh phía Nam như hỗ trợ từ y bác sĩ, lương thực, thực phẩm, hay đưa bà con, người dân bị mắc kẹt trong vùng dịch về quê cũng là hết sức cần thiết, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta.
Tuy nhiên, từ lực lượng phòng, chống dịch cho đến mỗi cá nhân càng phải tăng cường nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm minh các quy định phòng, chống dịch. Bởi chỉ cần một vài nơi, một vài cá nhân lơi lỏng, chủ quan thì người về quê tránh dịch, hay đưa người về quê chống dịch lại vô tình đưa dịch về quê.