Băn khoăn với giờ học mới

ĐOÀN XÁ 10/11/2022 06:52

Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức lùi giờ học của toàn bộ các trường từ bậc tiểu học tới THPT trên địa bàn muộn hơn so với trước từ 15 - 30 phút. Với hơn 1,7 triệu học sinh, giờ học buổi sáng (tan học buổi chiều) tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân, phụ huynh và học sinh.

Anh Nguyễn Văn Hòa, một phụ huynh có hai con đang theo học lớp 4 và lớp 7 ở quận 12 (TP HCM) cho biết, vợ chồng anh là công nhân, hàng ngày vào công ty đúng 7 giờ sáng. “Trước kia tôi thường chở hai con đi ăn sáng xong rồi tới trường mới đi làm. Nay tụi nhỏ vào học muộn lắm (7h30 phút) nên không thể như trước được. Tôi vẫn phải đưa hai con tới cổng trường lúc 6h30 rồi để các con tự ăn sáng vì phải đi làm sớm. Vậy là mỗi ngày hai con tôi phải đợi 1 giờ đồng hồ trước cổng trường mới chính thức tới giờ học. Thấy cũng bất tiện nhưng không còn cách nào khác vì hai cháu chưa thể tự đến trường được” - anh Hòa nói.

Theo người công nhân này, do trường tiểu học và THCS ở quận có quy định học sinh đăng ký học đúng tuyến nên hầu hết gia đình đều ở gần trường. Vì vậy, nhiều học sinh buộc phải tới trường sớm để cha mẹ còn kịp giờ đi làm, dù giờ học đã bị thay đổi muộn hơn. Thực tế, hoàn cảnh những phụ huynh như anh Hòa rất phổ biến. Theo đó, phụ huynh thường đưa con em đi ăn sáng sau đó tới trường rồi mới đi làm việc. Do thời gian làm việc của phụ huynh không thay đổi nên học sinh sẽ phải có thời gian đầu buổi sáng ở cổng trường nhiều hơn, dù giờ học muộn hơn.

Ngoài sự “lệch pha” với giờ đi làm của phụ huynh, việc thay đổi giờ học theo hướng muộn hơn cũng khiến giờ tan học bị lùi lại quãng thời gian tương tự. Thực tế hiện nay phần lớn học sinh ở TPHCM sau giờ học chính khóa cũng tham gia các lợp học khác. Hầu hết các lớp học này đều đã có lịch trình cụ thể, ăn khớp với thời gian biểu từ trước. Việc thay đổi khung giờ hiện nay kéo theo nhiều khóa học ngoài giờ phải bắt đầu và kết thúc muộn hơn.

Và với khung giờ tan như hiện nay, tình trạng ùn tắc, kẹt xe vẫn nghiêm trọng hơn vì giờ tan học của học sinh THPT và THCS gần như trùng với giờ tan ca của nhiều nhà máy, khu công nghiệp hay những người làm công sở. Khi đó, một lượng lớn người sẽ có cùng nhu cầu di chuyển càng khiến áp lực giao thông thêm phức tạp. Với hàng triệu học sinh, việc thay đổi khung giờ đã có từ trước đang ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, giao thông, đi lại của từng đó gia đình.

ĐOÀN XÁ