U22 Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện
U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng tại vòng bảng SEA Games 32 và đang dẫn đầu bảng đấu. Giành trọn 6 điểm nhưng 2 trận thắng trước những đối thủ bị xem là yếu hơn như U22 Lào và U22 Singapore tại SEA Games 32 thì vẫn chưa khẳng định được gì.

Lối chơi ông Troussier xây dựng cho các học trò là lối chơi kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận và đương nhiên kiểm soát cả kết quả. Mặc dù vẫn còn bộc lộ nhiều vấn đề phải sửa chữa nhưng U22 Việt Nam đã chơi tốt dần lên sau mỗi trận đấu, đó là điều mà ai cũng cảm nhận được sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U22 Singapore và trận thắng nhọc nhằn trước U22 Lào. U22 Việt Nam đã cho thấy, dù vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng, phối hợp, ban bật nhỏ nhưng các pha phối hợp, các bài tấn công đã kết dính hơn, đa dạng hơn và có tính nhịp điệu hơn. Bài toán quan trọng được giải quyết ở 2 chiến thắng vừa qua của U22 Việt Nam chính là vấn đề tâm lý và ý tưởng chơi bóng.
Sự tiến bộ còn nằm ở khả năng duy trì cường độ kiểm soát bóng trong thời tiết khắc nghiệt ở Phnom Penh. Thể lực các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy họ đã được tích lũy khá ổn và đạt được những tính toán của ông thầy người Pháp. Trong cả 2 trận đấu vừa qua, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ di chuyển trên sân nhiều nhất. Những thông số của Thái Sơn tương đương một cầu thủ châu Âu như đã thể hiện ở trận gặp U22 Lào. Thái Sơn thi đấu trọn vẹn 90 phút và chạy 11,4 km. Con số này cao hơn mức trung bình của một cầu thủ tại World Cup (khoảng 10 km mỗi trận). Trong trận đấu với U22 Singapore, Thái Sơn vẫn là cầu thủ chạy nhiều nhất của U22 Việt Nam. Tiền vệ này di chuyển tổng cộng 10,7 km.
Xếp sau Thái Sơn là Nguyễn Đức Phú (10 km) và Trần Quang Thịnh (9,4 km). Có thể thấy 2 trong 3 cái tên di chuyển nhiều nhất của U22 Việt Nam là các tiền vệ trung tâm. Đây cũng là 2 cầu thủ có chỉ số thể lực tốt nhất đội hình dự SEA Games 32. Sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải hoạt động rất bền bỉ ở cường độ cao. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn có những điểm hạn chế rõ rệt. U22 Việt Nam không áp đảo đối thủ ở tuyến giữa. Các tiền vệ trung tâm không phải nguồn cung cấp bóng hiệu quả cho tuyến trên. Những cái tên ông Troussier đang có trong tay như Thái Sơn, Đức Phú, Nhật Nam, Minh Trọng… đều chưa đáp ứng được yêu cầu ở vị trí tiền vệ trung tâm.
HLV Troussier dẫu đã hài lòng nhưng ông cũng vẫ còn nhiều việc phải làm khi cần nhanh chóng khỏa lấp những hạn chế lộ ra sau 2 trận đấu vừa qua, đó là tình huống chơi bóng có phần chủ quan nơi hàng thủ, những lần bị đối phương khoét xuống "nách" hàng thủ khi bộ 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh để lộ ra nhiều khoảng trống. Bên cạnh đó là những đường chuyền ngang đưa bóng vào chân đối thủ hay cả việc lúng túng khi bị đối phương áp sát, tranh chấp hoặc pressing tổng lực.
Mặc dù hoàn thành mục tiêu chiến thắng và cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi, nhưng theo đánh giá của ông Troussier, các cầu thủ vẫn cần phải cố gắng hơn, bởi đối thủ chính của U22 Việt Nam tại bảng B là Malaysia và Thái Lan.
“Tôi muốn cầu thủ không lo sợ, chủ động cầm bóng, triển khai lối chơi. Trước mắt, họ đã bắt đầu tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận. Tất nhiên sẽ có một số cá nhân mắc lỗi, nhưng theo thời gian, họ sẽ đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến để lối chơi của cả tập thể mượt mà hơn. Tôi muốn các cầu thủ nhận ra rằng họ hoàn toàn có đủ năng lực với lối chơi kiểm soát bóng. Trận thắng Singapore là thành quả xứng đáng sau 2 tháng chuẩn bị. Tất nhiên, các cầu thủ cũng cần thể hiện phẩm chất cá nhân nhiều hơn” - ông Troussier nói.