Xã hội

'Check-in' hàng cây bồ đề ở di sản Tràng An

Đình Minh 18/09/2024 13:42

3.000 cây bồ đề được trồng trên cung đường dài 15km dẫn vào di sản Tràng An biến khu vực này thành điểm check-in của nhiều người bởi vẻ đẹp nên thơ, hữu tình.

dji_fly_20240917_165550_529_1726566965433_photo.jpg
Được trồng từ hơn 10 năm nay, con đường cây bồ đề dài gần 15 km nối giữa phố cổ Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Tràng An và chùa Bái Đính đã trở thành điểm đến tham quan, check-in của nhiều người bởi vẻ đẹp nên thơ, hữu tình. Ảnh: Đình Minh
dji_fly_20240917_171426_536_1726568078294_photo.jpg
Hàng cây bồ đề được trồng từ năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với khoảng 3.000 gốc. Ảnh: Đình Minh
dji_fly_20240917_165154_521_1726566747943_photo.jpg
Do được chăm sóc chu đáo, đến nay, cây phát triển xanh tốt, tán cao rộng, kết hợp với cung đường uốn lượn quanh những dãy núi đã tạo nên khung cảnh ấn tượng cho du khách khi về với Ninh Bình. Ảnh: Đình Minh
img_0505(1).jpg
Không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, việc trồng hàng cây bồ đề còn có tác dụng thanh lọc không khí, tạo không gian thoáng mát trong hành trình đến với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Ảnh: Đình Minh
img_0496.jpg
Trong 1 năm, con đường cây bồ đề có 2 thời điểm lý tưởng để khám phá, đó là vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 khi bồ đề phát lộc, những chiếc lá non chuyển sang màu xanh và vào mùa thu, tháng 9, tháng 10 khi cây thay lá, bồ đề chuyển sang màu vàng. Ảnh: Đình Minh
Hangg
Đến Ninh Bình, du khách có thể thuê xe đạp để trải nghiệm cảm giác thong thả di chuyển trên con đường bồ đề. Ảnh: Đình Minh
img_0500.jpg
Lá bồ đề non mơn mởn tạo nên không gian xanh cho con đường. Ảnh: Đình Minh
img_0509.jpg
Hàng cây bồ đề vừa là lá phổi xanh điều hòa không khí, vừa tạo nên cảm giác yên bình, thư thái trên con đường dẫn vào vùng di sản Tràng An. Ảnh: Đình Minh
dji_fly_20240917_164728_516_1726566459817_photo.jpg
Những khúc cua uốn lượn, tạo nên điểm nhấn của con đường cây bồ đề. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh