Dân tộc

Đắk Nông: Nhiều thành tựu trong chính sách, công tác dân tộc

Thanh Nga 15/10/2024 19:35

Trong 2 ngày 14 và 15/10, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, năm 2024 diễn ra với sự có mặt của 250 đại biểu. Đại hội có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

d.c vinh va d.c danh tham du dai hoi
Các đại biểu về dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có mặt 250 đại biểu, đại diện cho hơn 227 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển KTXH vùng DTTS đến năm 2030.

dong chi hanh phat bieu tai dai hoi
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh chỉ rõ: Với tinh thần “Cộng đồng các dân tộc đoàn kết bình đẳng, đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đại hội Đại biểu các DTTS toàn tỉnh lần thứ IV thật sự là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 32,17% sống đan xen với người Kinh ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh, có 3 DTTS tại chỗ gồm dân tộc M’Nông, Mạ và Ê Đê, với gần 73 nghìn người, chiếm 10,32% so với dân số toàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Đắk Nông giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, cuối năm 2019, tỷ hộ nghèo chung toàn tỉnh là 10,52%, trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 24,15%. Đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn 6,98% (giảm 3,54% so với năm 2019), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS chiếm 17,18% (giảm 6,97% so với năm 2019). Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 11,19%, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS là 27,98%. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 5,18%, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS giảm xuống giảm còn 13,24%.

Kết quả trên đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 13 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra. Cụ thể, giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 6,87% vượt so với mục tiêu đề ra là 4 - 5%. Đắk Nông trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân và đồng bào các DTTS và là tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên về công tác giảm nghèo.

cac dai bieu tham du dai hoi
Đại biểu các dân tộc dự Đại hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, hạ tầng đô thị và nông thôn tỉnh Đắk Nông ngày càng khang trang, phát triển theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ một tỉnh chưa có đô thị loại IV, đến nay tỉnh Đắk Nông đã có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III là thành phố Gia Nghĩa. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 40/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Mạng lưới giao thông được nâng cấp hoàn thiện, tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông toàn tỉnh đạt 70%; các tuyến Quốc lộ đoạn qua tỉnh và tỉnh lộ được nâng cấp, mở rộng và nhựa hóa 100%; đường liên huyện nhựa hóa đạt 88% và tỷ lệ cứng hóa đường xã, thôn, bon hiện nay là 53%. Hệ thống lưới điện quốc gia kéo đến tất cả các xã, thôn, bon, buôn đạt tỷ lệ 100% và 99% số hộ dân sử dụng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội nhằm tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong 5 năm qua trên các lĩnh vực; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”...

vung DBDTTS dak nong phat trien
Một góc vùng đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Nông phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, giai đoạn 2019-2024, Đắk Nông đã triển khai thực hiện hiệu quả và đạt nhiều thành tựu trong chính sách, công tác dân tộc. Những thành tựu đạt được trong thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III của tỉnh Đắk Nông rất đáng tự hào.

Tiếp nối những kết quả đạt được, ông Y Vinh Tơr đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm và bài học quý báu, thống nhất mục tiêu và nhiệm vụ chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua một số nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể đến năm 2029: Tăng trưởng kinh tế bình quân các tỉnh vùng DTTS và miền núi đạt tối thiểu 6,0 - 6,5%/năm; thu nhập bình quân của đồng bào DTTS đạt bằng 1/2 mức bình quân chung của cả nước; 100% thôn, bon có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng điện; quy hoạch, di dời, bố trí 100% hộ DTTS đang cư trú phân tán trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh; xóa bỏ tình trạng nhà ở đơn sơ, thiếu kiên cố.

Nhân dịp này, Đại hội đã tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 trên các lĩnh vực.

Thanh Nga