Mặt trận

Tiếng Việt – Sợi dây gắn kết kiều bào

Tuệ Phương 16/10/2024 19:01

Từ nhiều kênh khác nhau, người Việt Nam ở nước ngoài luôn đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là thông qua mái nhà chung Mặt trận. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viêng Chăn đã bày tỏ niềm tự hào khi được trở về Tổ quốc để tham dự Đại hội.

Le Van Mui
Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viêng Chăn.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viêng Chăn cho biết, bố mẹ tôi di cư sang sang Lào sinh sống cùng với gia đình từ năm 1946. Khi ấy, bố tôi còn rất nhỏ. Bản thân tôi sinh ra, lớn lên tại đất nước Lào. Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi luôn coi mình là người Việt. Tâm hồn Việt không tự nhiên hình thành mà trải qua năm tháng rèn giũa trong mỗi gia đình. Thí dụ, như cha mẹ tôi dạy đi về nhà phải nói tiếng Việt, bất kể hoạt động nào, từ mời cơm những người có tuổi, cho đến trao đổi công việc hằng ngày. Bởi thế, tiếng Việt chính là sợi dây kết nối tình cảm giữa chúng tôi với quê hương, dù gia đình chúng tôi là người xa xứ đã bao năm qua. Sang đến thế hệ con cháu chúng tôi cũng vậy, chúng tôi giữ tiếng Việt, phong tục Việt mà các thế hệ trước đã mang sang. Sau này, khi nghỉ hưu, tôi tham gia công tác Hội Người Việt Nam ở Viêng Chăn. Từ kinh nghiệm của mình, tôi lan toả đến những người đồng bào trong gìn giữ văn hoá Việt, tiếng Việt.

z5934874083386_0aa9221d8181226c040e6b3ad4fb7d9c.jpg
ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viêng Chăn tặng quà cho các thầy cô giáo dạy giỏi tại trường Nguyễn Du.

Những năm gần đây, Trường Nguyễn Du được xây dựng dạy song ngữ Lào – Việt. Ngôi trường có khoảng 30% là con em người Việt và bây giờ trở thành ngôi trường nổi tiếng, chất lượng dạy và học tốt. Từ hoạt động của ngôi trường mà phong trào gìn giữ tiếng Việt lan toả mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, để gìn giữ văn hoá Việt ở nước bạn, tôi mong mỏi được Nhà nước Việt Nam quan tâm hơn nữa trong hỗ trợ cộng đồng người Việt để chúng tôi có điều kiện gắn bó hơn với quê hương. Đối với công tác cộng đồng, tôi đã trải qua hai nhiệm kỳ công tác và tôi luôn tâm niệm làm sao để đoàn kết cộng đồng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa để bà con hướng về Tổ quốc.

Tuệ Phương