Kinh tế

BSR được tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

LINH - HIẾU 19/10/2024 10:00

Ngày 18/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển giữa hai đơn vị (giai đoạn 2019 – 2024).

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh BĐBP, có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; cùng các đồng chí là Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm, Cục Cửa khẩu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật…; cùng các đại diện Cục An ninh nội địa, An ninh Kinh tế (Bộ Công an), Cảnh sát Biển Việt Nam, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Về phía Petrovietnam, có ông Dương Mạnh Sơn – Phó Tổng Giám đốc; Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, đại diện các Ban chuyên môn thuộc Tập đoàn và các nhà thầu dầu khí có liên quan hoạt động dầu khí trên biển.

Về phía Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Nhà máy, đại diện trưởng các ban trong Công ty.

Nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên biển

Trong những năm qua, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình an ninh, an toàn các khu vực biên giới biển trong nước liên quan đến các hoạt động dầu khí, các công trình dầu khí xảy ra tình trạng tàu cá sử dụng chất nổ, xung điện… vi phạm hành lang an toàn, gây mất an ninh toàn công trình dầu khí. Nhiều diễn biến phức tạp trên biển Đông đã ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT trên khu vực biên giới biển; ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và công tác đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí, hoạt động dầu khí.

436-202410190607311.png
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam đã triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển. Hai bên đã kết hợp chặt chẽ và lồng ghép hiệu quả giữa nhiệm vụ thường xuyên của từng đơn vị với nhiệm vụ thực hiện Quy chế. Đồng thời, phối hợp tham mưu chính quyền địa phương cùng tham gia, qua đó đã nâng cao nhận thức của các tổ chức chính trị và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển trong bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tài sản quốc gia, bảo vệ các công trình khí trên biển. Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ nhau về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó.

436-202410190607312.png
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Dương Mạnh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và khu vực biên giới biển cũng gặp những khó khăn về tình hình chủ quyền trên Biển Đông. Trong đó, một bộ phận ngư dân nhận thức còn hạn chế, xem nhẹ an ninh, an toàn công trình dầu khí, hoạt động dầu khí, cố tình vi phạm hành lang an toàn công trình dầu khí để khai thác thủy sản. Điều kiện trang bị, phương tiện và khả năng đảm bảo cho công tác phối hợp, nhất là phục vụ tuần tra, kiểm soát trên biển của BĐBP còn hạn chế, đặc biệt trong điều kiện khí hậu thuỷ văn phức tạp. Nhiều công trình dầu khí nằm cả vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, rong khi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP được giao từ lãnh hải trở vào nên gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tồn tại nhiều quy chế xử lý vi phạm hành chính với người điều khiển phương tiện nghề cá còn quá cao, khó thi hành quyết định xử phạt đối với người vi phạm.

436-202410190607323.png
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền trên biển

Trong những năm tới, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá liên quan đến tranh chấp biển, đảo trên Biển đông và vùng biển nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự trên biển. Ngoài ra, các hoạt động vi phạm hành lang an toàn các công trình, dự án dầu khí còn tiếp tục diễn với nhiều hình thức phát sinh mới và việc đánh bắt hải sản tại khu vực xa bờ, sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản vẫn là một nguy cơ cao.

436-202410190607324.png
Đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển giữa hai đơn vị.

Do đó, hai bên cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kế hoạch tuyên truyền và tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn, khu vực các hoạt động dầu khí. Đồng thời, chủ động phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý kịp thời các tình huống và vụ việc xảy ra. Tiếp tục tuân thủ chặt chẽ đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, đối sách, pháp luật của nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin liên quan, chú trọng khi có hoạt động dầu khí ở vùng biển nhạy cảm và ở các công trình dầu khí trọng điểm như Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi… Bổ sung các phương án, kế hoạch, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với tình huống có nguy cơ mất an ninh, an toàn cho các nhà máy, công trình dầu khí…

436-202410190607325.png
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, trao đổi xoay quanh các chủ đề như công tác phối hợp giữa BSR và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động Dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển…

Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển, giai đoạn (2024 – 2029).

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Mạnh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam chia sẻ: “Để các hoạt động của Petrovietnam và các đơn vị thành viên tiếp tục được thực hiện an toàn, thuận lợi, hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho xã hội, đất nước, chắc chắn chúng tôi không thể thiếu được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là các đồng chí trong Bộ Tư lệnh BĐBP cũng như Bộ Chỉ huy BĐBP của 28 tỉnh thành có đường biên giới biển. Đồng thời, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết giai đoạn 5 năm vừa qua và tiếp tục đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hiệu quả công tác phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Tư lệnh BĐBP trong thời gian tới”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện của Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam. Qua đó, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển, đóng góp và sự phát triển của đất nước. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đề nghị, hai bên tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị; khắc phục một số hạn chế trong công tác giữa 2 đơn vị trong thời gian qua; tăng cường công tác phối hợp trọng nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; tăng cường nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục bổ sung các phương án, kế hoạch, sẵn sàng lực lượng để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, giao Bộ Tham mưu BĐBP và Ban Pháp chế Thanh tra Petrovietnam phối hợp, nghiên cứu để đề xuất lên các cấp của 2 đơn vị để tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

436-202410190607326.png
Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức khen thưởng cho các tập thể, các nhân của Petrovietnam.
436-202410190607327.png
Petrovietnam tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Petrovietnam, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể gồm BSR, VSP, PVGas, Petrovietnam và 8 cá nhân, gồm:

- Ông Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.
- Ông Vũ Mai Khanh – Tổng Giám đốc Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro.
- Ông Bùi Ngọc Dương – Tổng Giám đốc BSR.
- Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban An toàn Môi trường BSR.
- Ông Nguyễn Thiện Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).
- Ông Đinh Thế Hùng - Trưởng Ban Công nghệ và An toàn môi trường (PVEP).
- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng An toàn Môi trường Công ty Khí Cà Mau (KCM).
- Ông Vũ Ngọc Kiên - Trưởng phòng An toàn Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP).

LINH - HIẾU