Pháp luật

Bắt thêm đối tượng trong đường dây giả danh Công an để lừa đảo

Toán Nguyễn 22/10/2024 10:46

Tối ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Thị Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

481808fb99b721e978a6.jpg
Hoàng Thị Thương tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, ngày 20/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hậu (sinh 1992), trú tại thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Nam (sinh 1993), trú tại tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Thị Thương (sinh 1993), trú tại thôn Khuổi Nằn II, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là đối tượng thứ 3 trong vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo đã khai nhận vai trò giúp sức của mình trong vụ việc này. Tối ngày 21/10 Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp với Hoàng Thị Thương.

251be2f073bccbe292ad.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Thương.

Trong quá trình đấu tranh, Thương thừa nhận mình quen biết và có quan hệ tình cảm với Hậu từ năm 2017. Ngày 19/10, Thương cùng Hậu và Nam cùng đi từ tỉnh Thái Nguyên lên Bắc Kạn với mục đích gặp bị hại để nhận tiền “chạy án”.

Đến ngã ba Thác Giềng, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, Hậu cho Thương ngồi tại 1 quán nước để cảnh giới, nếu thấy bị hại với những đặc điểm như mô tả đến thì báo cho Hậu. Còn Hậu và Nam lái xe đến 1 điểm cách đó không xa để chờ đợi, tuy nhiên tại điểm giao dịch đầu tiên các đối tượng đã không gặp được bị hại.

Tại quán café Trung Nguyên ở phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, điểm giao dịch số 2 Thương tiếp tục nhận nhiệm vụ cảnh giới. Thương sử dụng áo chống nắng dài trùm kín toàn thân để không bị nạn nhân T, L và những người khác nhận ra. Các đối tượng thống nhất với nhau, khi Hậu và Nam vào quán cafe gặp T và L thì Thương sẽ đi bộ đến phía sau tòa nhà Vincom để lấy chiếc xe ôtô lật biển xe, nổ máy chờ sẵn.

Mọi việc nằm ngoài sự tính toán của các đối tượng, vì ngay khi thực hiện giao dịch Nam và Hậu đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Nam bị khống chế cùng tang vật, Hậu có sự trợ giúp của Thương chạy thoát khỏi hiện trường nhưng cả hai đã bị bắt sau đó.

Toán Nguyễn