Xã hội

Hậu Giang: Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Khanh Lê 26/10/2024 09:47

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giàng vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Châu Thành tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần lan tỏa chính sách, giúp người dân chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Theo ông Trần Minh Sang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang. BHYT là chính sách xã hội quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Khi tham gia BHYT, người dân có thể an tâm hơn nếu chẳng may gặp phải ốm đau, bệnh tật, bởi chính sách này giúp giảm gánh nặng về tài chính, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên vì cuộc sống còn chật vật, thiếu thốn, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, thu thập thấp trên địa bàn huyện Châu Thành chưa đủ điều kiện tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như cho người thân trong gia đình.

hg25-10.jpg
Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành, Hậu Giang

Chính vì vậy, để giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, từ sự đóng góp của các mạnh thường quân, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Châu Thành tặng 2.000 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể, thị trấn Ngã Sáu 105 thẻ, xã Đông Phú 437 thẻ, xã Phú Hữu 188 thẻ, xã Đông Phước 171 thẻ, xã Đông Phước A 199 thẻ, xã Phú Tân 460 thẻ, thị trấn Mái Dầm 439 thẻ. Tổng kinh phí gần 380 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa, do các mạnh thường quân đóng góp.

“Mỗi tấm thẻ BHYT trao tặng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất thiết thực đối với người dân. Đây được xem là “tấm thẻ xanh hộ thân” giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật, nhất là các bệnh nặng, bệnh mãn tính, phải điều trị lâu dài và cần phẫu thuật”, ông Trần Minh Sang nhấn mạnh.

Là một trong những địa phương được trao tặng thẻ BHYT, ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Tân, chia sẻ: “Chúng tôi rất cám ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã quan tâm trao tặng 460 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã. Chúng tôi sẽ cấp phát thẻ BHYT đầy đủ, trao tận tay người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT khi không còn được hỗ trợ”.

Còn ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình luôn được địa phương chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, do đời sống còn gặp khó khăn nên một số người dân chưa có điều kiện tham gia chính sách này. Vì vậy, mỗi tấm thẻ BHYT được trao tặng cho người dân trên địa bàn xã không chỉ giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống khi được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần cho công tác an sinh của địa phương được đảm bảo”.

Phát biểu tại Lễ trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, đã thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn việc làm thiết thực của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng như sự hỗ trợ kịp thời của BHXH tỉnh, giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có được những tấm thẻ BHYT. Đề nghị các địa phương được tặng thẻ BHYT nhanh chóng cấp phát thẻ BHYT được trao tặng đến người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cũng lưu ý chính quyền địa phương được tặng thẻ cần tuyên truyền, vận động người dân được tặng thẻ BHYT lần này tiếp tục tham gia BHYT khi không còn được hỗ trợ; họ chính là nhân tố tuyên truyền tích cực, lan tỏa chính sách BHYT đến mọi người, vận động nhiều người ở địa phương cùng tham gia để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho bản thân và gia đình hôm nay và lâu dài về sau…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang, tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn; mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân tính đến ngày 15/10/2024, toàn tỉnh có trên 662.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 90,95% dân số (tăng 31.681 người so với cùng kỳ năm 2023), đạt 95,9% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Khanh Lê