Xã hội

Bão số 6 mạnh cấp 9-10, giật cấp 13 cách Đà Nẵng khoảng 133km

P.Vân 27/10/2024 08:24

Bão số 6 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có gió giật mạnh cấp 7.

bao6.png

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Vào lúc 6 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 16.9 độ Vĩ Bắc, 109.1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 133km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Bão số 6 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Cụ thể khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có gió giật mạnh cấp 7.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):

bao2.png

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng. Trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sáng 27/10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão vùng ven bờ: từ sáng ngày 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

Tàu/thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Mưa lớn: Từ sáng sớm ngày 27/10 đến đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Các địa phương cần theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia công bố Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 26/10 đến ngày 5/11).

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 27/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 28/10 đến ngày 05/11.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên: đêm 28/10 có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 29-30/10 và thời kỳ từ ngày 02-05/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ 29-31/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.Vân