Xã hội

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 1 người mất tích

Xuân Thi 27/10/2024 18:03

Do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Mưa lũ đã khiến 1 người mất tích.

z5972416584535_cf60f385b0bdde180c66f5f3402ad814.jpg
Nhiều tuyến đường chính ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thuỷ) đã bị ngập sâu. Ảnh: A.Đ

Thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 15h ngày 27/10, mực nước trên lưu vực sông Kiến Giang (Lệ Thuỷ) đang lên nhanh và ở mức báo động 2.

Tại trạm Kiến Giang mức nước cao 14,35m trên BĐ2 1,35m. Nguy cơ xảy ra một đợt lũ lụt tại các địa phương vùng trũng thấp ven sông Kiến Giang ở Lệ Thuỷ.

Người dân các vùng thường hay bị ảnh hưởng lũ lụt ở Lệ Thuỷ đã triển khai các phương án sống chung với lũ như kê dọn đồ đạc lên cao, mang xe đi đậu đỗ ở nơi cao…

Mưa lũ đã khiến 1 người dân ở huyện Lệ Thuỷ mất tích. Nạn nhân là anh Lê Ngọc H. 22 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy (Lệ Thuỷ, Quảng Bình).

Anh H. bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn. UBND huyện Lệ Thuỷ đã huy động lực lượng quân sự, công an phối hợp với chính quyền xã Thái Thuỷ triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

z5972416563144_3d70dea2cd4d1eaa7e69701083d5bbd2.jpg
Người dân vùng ngập lụt Lệ Thuỷ di chuyển xe đến đậu đỗ ở nơi cao ráo. Ảnh: A.Đ

Ở một diễn biến khác, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã, thị trấn thuộc các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá; vùng núi các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 167 điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư và sạt lở bờ sông, biển. Trong đó 10 điểm có nguy cơ cao, đặc biệt nguy hiểm.

Đơn cử như tại huyện Minh Hóa có thể xảy ra nguy cơ sạt lở núi Cây Sường, thị trấn Quy Đạt; sạt lở núi tại khu vực Bãi Dinh, xã Dân Hóa; sạt lở tại thôn Rục, xã Hồng Hóa. Tại huyện Tuyên Hóa nguy cơ sạt lở đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm xã Đức Hóa…

z5972423374847_1ac11ee113df211af69c7e870996fb01.jpg
Nước lũ trên sông Kiến Giang đang lên nhanh. Ảnh: A.Đ

Tính đến 16h cùng ngày, huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức di dời 73 hộ với hơn 201 nhân khẩu vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cụ thể, các xã vùng cao ở Lệ Thuỷ đã di dời 20 hộ, 60 khẩu (bản Mít Cát, xã Kim Thủy); 5 hộ, 22 khẩu (bản Tân Ly, xã Lâm Thủy); 4 hộ, 10 khẩu (bản Khe Giữa); 30 hộ, 85 khẩu (ở hồ Dạ Lam, xã Thái Thủy); 14 hộ, 56 khẩu ở đập Cây Bông và đập Cồn Cùng (xã Kim Thủy).

Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân Quảng Bình đã triển khai phương án “4 tại chỗ” để ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6.

Xuân Thi