Mặt trận

Nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau

Tuệ Phương (thực hiện) 14/01/2025 11:29

Năm 2024 vừa qua, chứng kiến nhiều thành tựu to lớn của Thủ đô. TP Hà Nội đã không còn hộ nghèo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm an sinh xã hội. Có được kết quả này không thể không kể đến vai trò của những cán bộ Mặt trận. Và hôm nay, cán bộ Mặt trận lại đang nỗ lực để cùng mọi người, mọi nhà có cái Tết an vui.

bai chinh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết.

PV: Xin bà cho biết kết quả xây, sửa nhà Đại đoàn kết góp phần hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024?

Bà Đặng Thị Phương Hoa: Năm 2024, TP Hà Nội chủ động đặt mục tiêu xóa 100% nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Hà Nội. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp xây dựng kế hoạch về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp cho 714 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 15 huyện, thị xã cần hỗ trợ về nhà ở nhưng không có điều kiện xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ là 61,08 tỷ đồng. Trong đó, trích Quỹ Vì người nghèo các cấp thành phố 30,52 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2024, 714/714 hộ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và là công trình có ý nghĩa chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cũng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 691 nhà Đại đoàn kết trị giá 13,3 tỷ đồng cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu do cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trao tặng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 309 nhà nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ 14,675 tỷ.

Với sự hỗ trợ trên, MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần cùng thành phố hoàn thành sớm hơn 1 năm trong chỉ tiêu về giảm nghèo. Vì vậy, đến hết năm 2024, TP Hà Nội không còn hộ nghèo và chỉ còn 890 hộ cận nghèo, theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tuy nhiên, nếu tính theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố, Hà Nội hiện vẫn còn 9.928 hộ cận nghèo cần được giúp đỡ để thoát nghèo bền vững. Mặt trận các cấp thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để có thêm nguồn lực hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trên tinh thần Mặt trận luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô, xin bà cho biết MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt của mình như thế nào trong việc thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, thưa bà?

Trên tinh thần Mặt trận luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã luôn bám sát sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt cùng với các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ còn vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào của yêu nước khác của thành phố. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện 10 Chương trình của Thành ủy Hà Nội cũng như chủ đề công tác năm 2024 của thành phố đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029”; tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, việc sáp nhập địa giới hành chính một số xã, phường trên địa bàn thành phố...

Thưa bà, bước sang năm 2025, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có kế hoạch như thế nào để tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có Kế hoạch số 24 ngày 2/1/2025 về việc chăm lo, hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hướng dẫn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 30/30 quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung rà soát các đối tượng cần hỗ trợ, ưu tiên hộ gia đình khó khăn có đông nhân khẩu, có thành viên ốm đau bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi bão, lũ để thăm tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện giám sát đảm bảo việc tặng quà đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời...

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia” năm 2025, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/1/2025 tại huyện Chương Mỹ và sẽ tặng 4.020 suất quà trị giá 4,250 tỷ đồng cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ 200 suất quà trị giá 260 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 2.220 suất quà trị giá 2,325 tỷ đồng và Quỹ Cứu trợ thành phố hỗ trợ 1.600 suất quà trị giá 1,665 tỷ đồng. Các phần quà tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng chúng tôi hy vọng qua đó những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhân dịp Tết đến xuân về.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tuệ Phương (thực hiện)