Sức sống mới ở vùng nông thôn Hải Phòng
Thành quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hải Phòng đã tạo nên sức sống mới, sự thay đổi nhanh chóng, rõ nét ở khu vực nông thôn.
![tr5.jpg](https://ddk.1cdn.vn/2025/02/05/tr5.jpg)
Nông thôn thay “áo mới”
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM Hải Phòng, hết năm 2019, thành phố đã hoàn thành xây dựng 137/137 xã đạt chuẩn NTM theo các bộ tiêu chí giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2020, Hải Phòng bắt đầu triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, 8 xã thí điểm thực hiện từ năm 2020; 14 xã thực hiện từ năm 2021; 35 xã thực hiện từ năm 2022; 35 xã thực hiện từ năm 2023; 45 xã thực hiện từ năm 2024.
Giai đoạn 2021-2025, để hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, các xã thực hiện đồng thời 3 bộ tiêu chí của xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Hết năm 2024, thành phố có 137/137 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 104/137 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7/8 huyện đạt chuẩn NTM.
Mục tiêu tổng quát được Hải Phòng đề ra trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu là tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đảm bảo đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Để xây dựng hạ tầng đồng bộ, thành phố chấp thuận danh mục triển khai trên 2.300 công trình giao thông, trường học, văn hóa, y tế trên địa bàn 115 xã trong năm 2023 và 2024.
Ông Đỗ Gia Khánh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Chánh Văn phòng Điều phối NTM TP Hải Phòng cho biết: Việc triển khai xây dựng hàng nghìn các công trình đã khiến nông thôn Hải Phòng hoàn toàn thay “áo mới”. Đường trục xã và đường liên xã được đầu tư mặt đường nhựa rộng tối thiểu 9m; đường liên thôn được trải nhựa rộng tối thiểu 7m; đường trục thôn mặt đường nhựa, bê tông rộng tối thiểu 5,5m. Các tuyến đường đều có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư, biển báo chỉ dẫn giao thông, tiệm cận với chất lượng đường đô thị. Không chỉ vậy, chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá được chú trọng; môi trường sống và an ninh trật tự được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.
Đời sống người dân được nâng cao
Theo lãnh đạo Sở NNPTNT, một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình xây dựng NTM tại Hải Phòng là huy động nguồn lực và tạo đồng thuận từ người dân. Từ 2023 đến nay, để hoàn thành các công trình, các xã trên địa bàn đã vận động khoảng 40.050 tổ chức, cá nhân tặng, hiến 800.000m2 đất, 37.980 trường hợp giải tỏa vật kiến trúc, ước tính giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND quận An Dương, để có được thành quả như ngày hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát huy khối đại đoàn kết, đặt vị trí người dân vào vai trò trung tâm, là chủ thể của chương trình xây dựng NTM. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, nhiều mô hình điểm, tiêu biểu, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt đã được lan tỏa, nhân rộng.
Ông Hoàng Văn Viên - Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hữu cơ Trực Trang (xã Bát Trang, huyện An Lão) chia sẻ: “Sau hơn 6 năm gây dựng, thanh long Bát Trang đã trở thành sản phẩm VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc, một trong những tiêu chí để Bát Trang được công nhận là xã NTM kiểu mẫu. Từ ngày trồng thanh long, thu nhập của các hộ dân nơi đây đã tăng gấp 5 - 7 lần so với trồng lúa, cuộc sống của người dân dần khấm khá lên”.
HTX nông nghiệp hữu cơ Trực Trang là một trong số 226 HTX thuộc 137 xã trên địa bàn hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Với mục tiêu phát triển NTM đi đôi với nâng cao thu nhập của người dân, bằng nhiều giải pháp, các địa phương đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trên 180 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao đã áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến năm 2024, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.
Từ nguồn lực nội tại, Hải Phòng đặt ra mục tiêu hết năm 2025, 100% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (trừ 4 xã thuộc huyện Cát Hải gồm Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Hoàng Châu, Văn Phong đang thực hiện các dự án); 4 huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão và Kiến Thụy hoàn thành các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu. Từ quý I/2025, thành phố sẽ bắt đầu các thủ tục trình hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định và công nhận Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và dự kiến được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nội dung này vào quý III/2025.