Văn hóa

Thường Tín, Hà Nội: Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống

Thanh Bình 06/02/2025 14:00

Sáng 6/2, huyện Thường Tín đã tổ chức lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống đầu Xuân Ất Tỵ 2025; khai mùa du lịch huyện Thường Tín năm 2025.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP…

Trước lễ khai bút, các lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Thường Tín đã dâng hương tại công trình văn hóa Văn Từ Thượng Phúc để tưởng nhớ và tri ân các tiên hiền khoa bảng đã có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của dân tộc, mảnh đất Thường Tín danh hương “trăm nghề”.

437-202502061922341.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Văn từ Thượng Phúc.
437-202502061922342.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống là sự kiện đặc biệt của huyện dịp đầu Xuân, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng, đất danh hương, trăm nghề của người Thượng Phúc xưa - Thường Tín ngày nay. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương để mỗi con người nơi đây thêm hăng say học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương, Thủ đô.

437-202502061922343.jpg
Nghi lễ khai bút đầu Xuân với 12 chữ: “Dân chủ- Kỷ cương–Đoàn kết–Sáng tạo–Phát triển–Thành công”.

Đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, làng nghề truyền thống, gắn với du lịch làng nghề - du lịch văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tri ân các vị tổ nghề, các bậc tiền nhân đã có công lưu giữ và truyền nghề cho nhân dân.

Cũng theo Bí thư huyện ủy Nguyễn Tiến Minh, hiện huyện có 50 làng nghề được UBND TP công nhận là làng nghề truyền thống và làng nghề Hà Nội; có 3 điểm du lịch làng nghề, 1 khu du lịch. Bên cạnh đó, Thường Tín còn có quần thể di sản văn hoá đậm đặc với 462 di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật dân gian còn được lưu giữ như hát trống quân và các lễ hội truyền thống như: lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung xã Tự Nhiên; lễ hội chùa Đậu xã Nguyễn Trãi... Từ đó đã tạo nên nét đẹp trong không gian văn hóa truyền thống của vùng đất danh hương.

437-202502061922344.jpg
Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống là sự kiện đặc biệt của huyện Thường Tín dịp đầu Xuân.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Huyện ủy Thường Tín cho biết, bám sát sự chỉ đạo của thành phố và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Thường Tín đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo chỉ đạo của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Thanh Bình