Văn hóa

Bình Dương tích cực chuẩn bị mùa lễ hội đầu năm an toàn

Quốc Định 09/02/2025 18:23

Ngày 9/2, Ban Tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị một mùa lễ hội được diễn ra an toàn, ý nghĩa.

Theo đó, tỉnh Bình Dương và các thành phố, huyện đã cử đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm đảo bảo giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Phấn đấu các lễ hội phải đáp ứng tốt nhất về an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách.

z6301415503065_2f7cc50434cc1b0939a1203d43f840b4.jpg
Du khách thắp hương cầu may đầu năm mới tại miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Bình Dương là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa với nhiều di tích lịch sử, tôn giáo quan trọng. Đặc biệt, vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, các lễ hội lớn như lễ hội tại Miếu Bà Thiên Hậu (P Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) thường thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một chia sẻ, để tăng cường hiệu quả các lễ hội, thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được đẩy mạnh; hai tổ kiểm tra liên ngành đã được thành lập để giám sát các khu vực lễ hội trọng điểm, gồm các lực lượng như đội Cảnh sát kinh tế, đội Quản lý thị trường, phòng Văn hóa và thông tin, Công an địa phương… Những tổ này sẽ tập trung xử lý các hành vi như chèo kéo khách, nâng giá dịch vụ giữ xe, hàng quán không niêm yết giá, bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

z6301415480897_db6d2ed4ebd86dd4ff8b8dd4c1a2db63.jpg
Để khắc phục tình trạng chèo kéo khách, tỉnh Bình Dương tổ chức các đội tình nguyện hỗ trợ lễ miến phí cho du khách.

“Thành phố cũng chỉ đạo, siết chặt quản lý đối với các hoạt động mê tín dị đoan như bói toán, xin xăm, đổi tiền lẻ với giá chênh lệch; xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để buôn bán trái phép, gây mất trật tự đô thị”, bà Cúc nhấn mạnh.

Cứ vào mỗi dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng, tại TP Thủ Dầu Một thường có nhiều tổ chức, đơn vị và hàng trăm hộ dân tự nguyện gửi tặng nước uống, khăn lạnh, thực phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ cho khách thập phương về tham gia lễ hội.

image.daidoanket.vn-images-upload-dinhq-02052023-_cac-thanh-vien-to-xe-om-tai-mot-diem-phuc-vu-xe-om-mien-phi-le-hoi-ram-thang-gieng.jpg
Tại TP Thủ Dầu Một, đội xe ôm miễn phí được thành lập và duy trì từ nhiều năm nay.

Từ việc làm đơn lẻ ban đầu, công tác thiện nguyện trong lễ hội dần trở nên chuyên nghiệp hơn, chu đáo, bài bản, thu hút ngày càng đông đảo người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia.

Quốc Định