Mặt trận

Sáng tạo trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phương Nguyên 11/02/2025 06:47

Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình người có công bằng nguồn xã hội hóa. Qua triển khai thực hiện, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được phát triển và nhân rộng.

bai chinh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Đinh Đức Cảnh (bên trái) trao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Thơm, xã Lan Giới (huyện Tân Yên).

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà đại đoàn kết”, trong năm 2024, Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ hoàn thành xây mới, sửa chữa 1.396 nhà ở.

Trong đó, tỉnh Bắc Giang đã khởi công xây dựng, sửa chữa, hoàn thành và bàn giao 968 nhà của hộ nghèo, cận nghèo, 233 nhà của hộ người có công, 195 nhà của hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đạt 100% kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đặc biệt, trong năm 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được trên 86 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ trên 36 tỷ đồng. Huy động được trên 51.000 ngày công, hàng nghìn tấn nguyên vật liệu cùng nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt khác.

Để đạt được kết quả ấn tượng này, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp, phát động phong trào sâu rộng, linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng trong tỉnh cũng như người dân Bắc Giang đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, với tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” ủng hộ từ kinh phí, ngày công vận chuyển, tháo dỡ cho tới đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cho hộ dân sau khi bàn giao nhà.

Tỉnh Bắc Giang xác định, mỗi ngôi nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công được xây dựng không chỉ bằng gạch đá, xi-măng, sắt thép mà còn được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết, bằng truyền thống tương thân tương ái, bằng tình cảm và tấm lòng của toàn xã hội. Vì thế, việc huy động, vận động các nguồn lực chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, xã hội và người dân. Trong đó, nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Nguồn lực xã hội là then chốt, với nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tổ chức xây dựng nhà ở với kinh phí huy động 100% từ nguồn xã hội hóa. Với tinh thần xuyên suốt đó, hàng trăm căn nhà của các đối tượng thụ hưởng đã được khởi công xây dựng và sửa chữa trong năm 2024.

Tiêu biểu như lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai hỗ trợ 27 căn nhà với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ là hơn 2 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động hỗ trợ 15 nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình, nhà đoàn kết quân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai hỗ trợ xây mới 49 nhà với trị giá hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 20.000 ngày công… Đến nay, toàn tỉnh đã huy động kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng sinh hoạt trị giá gần 78 tỷ đồng để xóa nhà tạm cho các đối tượng được thụ hưởng.

Theo ông Đinh Đức Cảnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và các tầng lớp nhân dân tham gia. MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, sáng tạo trong triển khai, thực hiện và phong phú, đa dạng trong vận động. Cách thức hỗ trợ chi tiết, cụ thể, công khai, minh bạch đến từng đối tượng, từ đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Trong năm 2025, Ban chỉ đạo các cấp tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm”. Phấn đấu hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ đủ điều kiện pháp lý về đất đai trong tháng 9/2025 để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung cao tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ chưa đủ điều kiện.

Với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào Bắc Giang”, năm 2025 tỉnh Bắc Giang tiếp tục đặt ra mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 882 nhà, gồm 523 nhà xây mới, 359 nhà sửa chữa. Trong đó, có 245 nhà cho người có công với cách mạng; 110 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia; 527 nhà hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát với nguồn kinh phí thực hiện tối thiểu khoảng 45 tỷ đồng, bảo đảm mức hỗ trợ tối thiểu 60 triệu đồng đối với hộ xây mới; 30 triệu đồng đối với hộ sửa chữa.

Phương Nguyên