Thạc sĩ, thủ khoa đại học xung phong nhập ngũ
Năm 2025, Quảng Ninh có hơn 2.000 công dân được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt có trên 800 công dân viết đơn xung phong nhập ngũ, cao hơn nhiều so với các kỳ tuyển quân trước đó.
Trong số hơn 800 công dân ở Quảng Ninh viết đơn xung phong nhập ngũ có anh Trần Anh Tuấn (SN 1999, ở tổ 6, khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long).
Anh Tuấn là thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện, hiện đang công tác tại phân xưởng Lọc sấy than và làm mảng điện tự động hóa của 3 nhà máy thuộc Công ty Tuyển than Cửa ông - TKV, với mức thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng/tháng.
Anh Tuấn được Công ty đánh giá là người luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm sự phân công và điều động của tổ chức và luôn năng nổ, nhiệt tình; không ngại khó, ngại khổ; sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đồng thời luôn sống hòa đồng, gần gũi với các đồng nghiệp ở phân xưởng.
![](https://ddk.1cdn.vn/2025/02/11/media.baoquangninh.vn-upload-image-202501-medium-_2303897_ta1_10322816.jpg)
Anh Tuấn tâm sự: Tôi viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ vì mong muốn tiếp bước truyền thống cha ông, truyền thống bảo vệ Tổ quốc của quê hương vùng mỏ, mong ước được rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội là môi trường kỷ luật và tôi muốn rèn luyện, để trưởng thành ở "trường đại học" lớn đó.
Với lý tưởng và khát vọng đó, mùa xuân này, anh Tuấn đã tạm gác lại công việc ổn định để lên đường nhập ngũ. Nguyện vọng của anh Tuấn được gia đình, công ty ủng hộ và khích lệ.
Anh Đinh Quang Mạnh, chuyên trách Quân sự Ban Chỉ huy quân sự Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV cho biết: Anh Tuấn là 1 trong 2 CBCNV của Công ty tham gia nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Công ty làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, giúp các CBCNV yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Công ty sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bố trí các CBCNV đã qua quân ngũ có một công việc thuận lợi và ổn định.
Năm nay, tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) có hơn 200 công dân viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ. Trong đó có thanh niên Phạm Đức Anh (SN 2006, ở tổ 5, khu 4, phường Mông Dương).
Là thủ khoa đầu vào Khoa Kinh tế của Trường Đại học Hạ Long và đang học năm nhất, dù trong diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng Đức Anh đã quyết định bảo lưu kết quả học tập, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường cống hiến, đóng góp một phần trí tuệ, sức lực của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, Đức Anh nói: Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ để bảo vệ Tổ quốc nên khi vừa tròn đủ tuổi đi lính, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ. Em rất hồi hộp khi sắp được lên đường nhập ngũ, trở thành người lính hải quân thuộc Lữ đoàn 147 - Vùng 1 Hải quân.
![z6306726025710_84deb2cf808ab3f988d931d9faa52cbd.jpg](https://ddk.1cdn.vn/2025/02/11/z6306726025710_84deb2cf808ab3f988d931d9faa52cbd.jpg)
Quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào mùa xuân này của Đức Anh cũng đã khiến gia đình và thầy cô khá bất ngờ. Tuy nhiên, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của con, cô Trần Thị Xưa (mẹ của Đức Anh) đã động viên, khích lệ con theo đuổi ước mơ của mình. Nhà trường và thầy cô cũng tích cực ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đức Anh làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập và trở lại trường sau khi xuất ngũ.
Trung tá Hoàng Hải Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Cẩm Phả nhấn mạnh: Việc thanh niên viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ thể hiện niềm tin, lý tưởng cao đẹp, tinh thần tự giác và ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, quê hương, đặc biệt đối với truyền thống vùng đất mỏ anh hùng, cái nôi của giai cấp công nhân vùng mỏ. Mong rằng với những tấm gương tiêu biểu như Phạm Đức Anh sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều hơn, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...