Xã hội

Ngư dân miền Tây đón 'lộc biển' đầu năm

Nguyên Du 13/02/2025 07:00

Ra khơi đón Tết trên biển, hàng nghìn ngư dân Bạc Liêu, Cà Mau trở về trong niềm vui khi tàu đầy ắp tôm cá, giá cả tăng cao. Nhờ thời tiết thuận lợi, hầu hết các phương tiện khai thác mực trong chuyến biển này đều trúng đậm. Đây không chỉ là tín hiệu vui, còn thêm động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển.

bai tren
Chuyến đi biển đầu năm mở ra hy vọng về một mùa biển năm mới bội thu.

Cửa biển Khánh Hội huyện U Minh, Cà Mau những ngày này vui như hội, khi các tàu câu mực ra khơi trước Tết đã bắt đầu cập bến để ăn Tết muộn. Cùng với giá mực cao và ổn định, nên ngư dân đều có lãi khá.

Chuyến biển Tết năm nay, ông Lý Quốc Hùng ở ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau có 2 tàu câu mực ra khơi, nay quay về với thành quả trúng lớn. “Trong mấy năm trở lại đây, năm nay mới có chuyến biển đầu năm thuận lợi, đạt hiệu quả nhất, mỗi chiếc tàu thu về hơn 300 triệu”, ông Hùng phấn khởi nói. Theo ông Hùng, trong chuyến biển đầu năm, khoảng 80-90% tàu trong vùng ra khơi khai thác hải sản đạt hiệu quả cao, mỗi tàu thu về từ 200 - 500 triệu đồng.

Cùng hành nghề câu mực, tàu của ông Lý Văn Hiếu ở ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh vẫn nán lại trên biển để khai thác thêm do lượng mực câu được đang tốt. “Sơ bộ, số mực câu được nếu bán ngay trên biển đã thu được hơn 250 triệu đồng, đang thuận nên cố ở lại khai thác thêm vài ngày nữa. Chuyến biển đầu tiên đã hiệu quả nên cũng thấy vui hơn những năm trước, đợi tàu về gia đình tôi sẽ tổ chức ăn Tết muộn với anh em bạn thuyền trọn vẹn hơn” - ông Hiếu vui vẻ nói.

Đặc biệt, cùng với các tàu trúng mùa khai thác, giá hải sản, đặc biệt mực vẫn giữ giá (không giảm như mọi năm khi ngư dân trúng mùa). Hiện, hầu hết các loại mực đều có giá ổn định ở mức cao. Điều này có được một phần từ việc địa phương tập trung phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, có nhiều tàu làm nghề thu mua hải sản của ngư dân khai thác được ngay trên biển, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon, nên được giá cao. Hiện mực tươi có giá bình quân từ 140 - 150 nghìn đồng/kg, với mực lớn được thu mua trong đêm có giá khoảng 300 nghìn đồng/kg. Ngư dân vùng biển Cà Mau đang rất kỳ vọng vào một năm mới thu được nhiều “lộc biển”, để thêm động lực tiếp tục vươn khơi bám biển, sống được và làm giàu từ biển.

Cũng ghi nhận tại cảng cá Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu những ngày này khu neo đậu tàu thuyền ở đây nhiều tàu cá đánh bắt gần bờ, xa bờ đã chuẩn bị nhiên liệu, mua sắm lương thực, thực phẩm và đồ dùng cần thiết để chuẩn bị xuất hành ra khơi bám biển đánh bắt.

Ông Đặng Văn Hòa, một ngư dân có hơn 30 bám biển ở ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải cho biết: Năm nay chi phí cho chuyến đánh bắt vài ngày trên biển khá cao. Chuẩn bị cho chuyến biển đánh bắt xa bờ đầu năm mới này tổng chi phí lên đến hơn 500 triệu đồng. “Tôi cũng như tất cả ngư dân mang theo hy vọng chuyến tàu đầu năm suôn sẻ, bội thu” - ông Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Hán - Phó chủ UBND huyện Đông Hải cho biết: Hiện toàn huyện có trên 550 tàu cá, trong đó tàu đánh bắt xa bờ trên 300 chiếc. Trong năm 2024, việc khai thác đánh bắt thủy sản của huyện vẫn hoạt động khá hiệu quả, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên 10.770 tấn vượt đạt 5% kế hoạch UBND tỉnh giao.
“Những ngày này hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vẫn liên tục vươn khơi, bám biển. Để tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm lao động, sản xuất, ngành chức năng đã thông báo các chủ phương tiện thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định. Cùng với đó tiếp tục tuyên truyền về ranh giới biển và vùng khai thác cho các tàu khai thác xa bờ. Đi cùng với đó là tăng cường tập huấn kỹ thuật khai thác, đánh bắt và hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt việc bảo quản sản phẩm sau khai thác” - ông Hán cho hay.

Không riêng gì ở cửa biển Gành Hào mà ở các cửa biển lớn trên địa bàn tỉnh như: Cửa biển Cái Cùng, huyện Hòa Bình; cửa biển Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, bà con ngư dân cũng “mở cửa biển” vươn khơi.

Bội thu những ngày đầu năm 2025 là những tín hiệu tích cực sau những khó khăn trong thời gian dài giá các loại thủy sản giảm, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, ngư dân mong ước sẽ có một năm đầy thắng lợi, thủy hải sản được giá để tạo thêm động lực “vươn khơi, bám biển”.

Nguyên Du