Mặt trận

Người cán bộ có nhiều sáng kiến trong công việc

Nguyễn Phượng 14/02/2025 16:17

Thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) có địa hình phức tạp, nguồn nước ở xa khu dân cư nên việc bảo đảm cấp nước an toàn, tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát là một thách thức lớn. Với tinh thần gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, Tổ trưởng Tổ vận hành sản xuất nước sạch, Nhà máy cấp nước thành phố Bắc Kạn (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn) Sái Quốc Huy đã có nhiều sáng kiến, đem lại hiệu quả công việc cao, bảo đảm nước sạch cho nhân dân.

z6313773209174_8ecdab7bcd148da0497ea6d1d8818006.jpg
Anh Sái Quốc Huy vận hành máy bơm để phục vụ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Ảnh: NVCC

Anh Sái Quốc Huy luôn được đồng nghiệp yêu thương, bạn bè quý mến. Với vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, anh Huy đã có nhiều giải pháp, sáng kiến, góp phần đảm bảo cung cấp nước an toàn cho khách hàng, giảm thiểu chi phí điện năng, giảm tỉ lệ thất thoát, nâng cao sản lượng, doanh thu cho đơn vị.

Chia sẻ vấn đề này, anh Quốc Huy cho biết, do đặc thù về địa hình, nguồn nước sạch thường ở rất xa khu dân cư nên việc đầu tư cho mỗi công trình cấp nước sạch ở Bắc Kạn rất cao. Ðây là bài toán khó đối với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Bắc Kạn. Vì thế, tỉnh đã chủ trương lồng ghép, huy động nhiều nguồn vốn từ các chương trình khác nhau để từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch cho khu vực nông thôn. Do đó, về lâu dài, để đảm bảo việc cấp nước cho toàn thành phố vẫn cần tính toán các giải pháp dài hơi hơn. Trong đó, việc lấy khách hàng làm trung tâm để phục vụ được ưu tiên hàng đầu.

“Tôi đã tham mưu cho quản lý Nhà máy công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân gọi khi có sự cố lớn xảy ra. Với những giải pháp trên, từ năm 2018-2023 tỉ lệ thất thoát nước của nhà máy đã giảm từ 22% về 20%. Đến năm 2023 tỉ lệ thất thoát giảm từ 20% về 18%. Suất tiêu hao điện giảm từ 0,66 kw/m3 năm 2019 xuống còn 0,63 kw/m3 nước thương phẩm năm 2020, chênh lệch giảm được 0,03 kw/m3, chi phí điện năm 2020 giảm 46 triệu đồng so với năm 2019. Năm 2020, tôi được Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 với đề tài “Giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác vận hành máy bơm nước trong sản xuất nước sạch”, anh Quốc Huy chia sẻ

z6313832829649_c95cbf7958e4b3335911104f3558e38f.jpg
Anh Sái Quốc Huy kiểm tra máy móc tại nhà máy cấp nước. Ảnh: NVCC

Là người có trách nhiệm trong công việc nên hàng ngày anh Huy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những việc mình đang làm, tôi cố gắng làm hết trách nhiệm. Nhờ những nỗ lực cố gắng trong nhiều năm nên anh Huy luôn được lãnh đạo cơ quan ghi nhận, đánh giá cao. Trong công việc, anh cũng tận tụy hết mình, đưa ra những giải pháp, sáng kiến để Công ty giảm bớt các chi phí phát sinh. Trong quá trình làm việc, nếu có bất kể sự cố mà người dân gọi điện đến báo anh đều ưu tiên làm ngay và tính toán vật tư sao hợp lý nhất.

Với vai trò là một người đảng viên, cần nêu gương đi trước lại công tác ở vùng có đông đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng anh Huy luôn có suy nghĩ tích cực, coi công việc ở cơ quan như công việc của chính gia đình mình. “Nếu tất cả đều vun vén, xây dựng thì gia đình sẽ hạnh phúc và phát triển. Ở cơ quan, đơn vị cũng thế. Với một Công ty đặc thù là sản xuất kinh doanh, người nào cũng làm việc, cống hiến để mình có công việc ổn định, thu nhập ổn định thì cơ quan sẽ vững mạnh. Chính vì suy nghĩ đơn giản như vậy nên tôi không nề hà bất cứ việc gì, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành nhiệm vụ”, anh Huy chia sẻ.

Với những nỗ lực, cố gắng của mình, anh Sái Quốc Huy, là người duy nhất của tỉnh Bắc Kạn được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 16/2 tới đây. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất và có đóng góp cho công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Phượng