Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền
30 đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về xử lý dữ liệu trong lĩnh vực bản quyền.
Trong hai ngày 26 và 27/2 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về xử lý dữ liệu và công nghệ thông tin trong lĩnh vực bản quyền, với sự tham gia của các đại diện đến từ Tổ chức Quản lý Tập thể quyền (CMO) các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Singapore, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ...

Ông ZHANG Jing - đại diện từ Liên minh Quốc tế các Hiệp hội tác giả - nhạc sĩ (CISAC) cho biết: “Vai trò của Tổ chức Tập thể quyền đối với nền công nghiệp âm nhạc rất quan trọng và VCPMC đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc cấp phép và phân phối cũng như các hoạt động liên quan đến quyền tác giả và các nhạc sĩ của Việt Nam".
“Trước đây, tiền bản quyền của VCPMC chỉ khoảng 2 triệu USD, nhưng năm 2022 con số tác quyền đã tăng lên gấp 10 lần và đó là một sự phát triển đáng kinh ngạc” – ông ZHANG Jing nói.
Một trong những vấn đề bản quyền quan trọng trước sự phát triển ngày càng mạnh của công nghệ thông tin và sự đa dạng của các nền tảng số cũng là những vấn đề được các đại biểu của các CMO quốc tế dành nhiều thời gian báo cáo và thảo luận.
Có thể nói, những bài thuyết trình của các CMO quốc tế là những góc nhìn riêng biệt nêu bật những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, bảo vệ quyền tác giả âm nhạc nói riêng trong môi trường số.
Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, đại diện các Tổ chức Quản lý Tập thể quyền (CMO) quốc tế, đã thẳng thắn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia mình và đưa ra những ý kiến nhằm làm rõ các vấn đề trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và công nghệ thông tin, bao gồm: đối soát báo cáo sử dụng từ người dùng; loại trừ hiệu quả các tác phẩm độc quyền trong quá trình đối soát, nhằm đảm bảo quá trình xác nhận quyền tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số được thực hiện chính xác, minh bạch…
Bà Mary Yap - Giám đốc điều hành của MACP khẳng định: “Cuộc họp này rất quan trọng, đánh dấu mốc trong sự hợp tác giữa các tổ chức Tập thể quyền, là cơ hội để các tổ chức chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong việc xử lý dữ liệu cũng như xác định quyền trên nền tảng kỹ thuật số”.
“Trước đây, MACP sang chia sẻ kinh nghiệm thì bây giờ MACP còn phải sang Việt Nam để học hỏi VCPMC làm sao mà các bạn có thể phát triển đến kinh ngạc như vậy” – Bà Mary Yap bày tỏ.
Cuộc gặp lần này cũng là cơ hội để Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tiệm cận gần hơn với xu hướng phát triển chung của khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nói riêng, lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Việt Nam nói chung trong sự phát triển toàn cầu.