Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Để ai cũng có một mái nhà

Tâm Như 01/03/2025 07:21

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định này được xem là căn cứ quan trọng để các bộ, ngành, địa phương xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm, từng giai đoạn và cũng là để người lao động có được một mái nhà mơ ước.

Câu chuyện hàng nghìn người chen lấn tham dự buổi bốc thăm suất mua nhà ở xã hội tại Dự án NHS Trung Văn (Hà Nội) hồi năm 2023, với tỷ lệ "chọi" cao như thi vào lớp 10 hay đại học danh tiếng đã cho thấy sự thiếu thốn nơi an cư của người dân, nhất là với người lao động thu nhập thấp.

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" đã đặt mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025 là hoàn thành khoảng 428.000 căn. Nhưng trong 3 năm qua, cả nước mới làm được 72 dự án với 38.128 căn, chiếm chưa tới 9% kế hoạch 5 năm. Cả nước đặt mục tiêu phát triển 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 nhưng đến hết năm mới hoàn thành được 21.000 căn.

Việc chăm lo, giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là một vấn đề quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách cũng như các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, nhiều năm qua, quy định pháp luật về nhà ở được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy phát triển nhà ở nói chung. Tuy nhiên, vẫn đang tồn tại thực trạng cầu cao nhưng cung lại quá thấp. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng này là quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa phù hợp với thực tiễn. Bộ Xây dựng cũng từng chỉ rõ 3 vấn đề cần khơi thông để phát triển nhà ở xã hội là quỹ đất, vốn dài hạn, thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, còn tình trạng nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; chưa đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Trở lại với Quyết định số 444 ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, Thủ tướng giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025-2030 là 995.445 căn hộ. Trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ. Riêng Hà Nội hoàn thành 4.670 căn nhà xã hội, còn TP Hồ Chí Minh gần 2.900 căn trong năm 2025…

Thực tế sẽ còn nhiều việc phải làm, nhưng trong bối cảnh phát triển nhà ở xã hội là một bài toán khó và thị trường luôn thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội, thì Quyết định này được xem là căn cứ quan trọng để các bộ, ngành, địa phương xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm, từng giai đoạn. Từ đó quan tâm, dành đủ nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhà cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn tới. Quyết định của Thủ tướng là cơ sở pháp lý, thể hiện sự quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề nhà ở xã hội cho người dân. Điều này còn góp phần thắp lên niềm tin cho công nhân - người lao động có thu nhập thấp về một nơi an cư, lạc nghiệp.

Chăm lo, giải quyết nhà ở cho nhân dân là chính sách nhân văn, nằm trong quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước hỗ trợ người khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mong rằng với những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng, của Chính phủ và sự vào cuộc của các địa phương, nguồn cung về nhà ở xã hội trong năm 2025 và những năm tới sẽ dồi dào hơn, để nhiều người có nhu cầu thật sự tiếp cận được nhà ở xã hội, để ai cũng có một mái nhà.

Tâm Như