Không để ai bị bỏ lại phía sau
Với quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu “không còn ai phải ở nhà tạm, nhà dột nát”, “không còn ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát xong trước ngày 30/8.
.jpg)
Để đảm bảo cho người nghèo, người khó khăn được hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương trong triển khai tổ chức thực hiện. Qua đó, đã tạo ra nguồn lực đặc biệt, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Tiêu biểu như tại Yên Bình, huyện đã giúp đỡ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ nghèo. Ông Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình cho biết, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung vận động, hướng dẫn kết nối để các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chủ trì để các tổ chức thành viên nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, từ 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động ủng hộ được trên 6,5 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thực hiện mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cho vay không lãi từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và mô hình vận động, hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà đại đoàn kết.
Ông Trần Hiệp Sỹ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên chia sẻ, 5 năm qua, toàn huyện đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động. Trong đó, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được địa phương đẩy mạnh thực hiện. Qua triển khai, bằng tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, với nhiều hình thức khác nhau, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã kết nối được những tấm lòng nhân ái, những trái tim yêu thương chung tay chia sẻ với người nghèo để xây dựng được hàng nghìn mái nhà hạnh phúc. Hàng năm, thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh đã thực hiện việc ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ, quyên góp kinh phí làm nhà. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh và bằng hiện vật với trị giá hàng chục tỷ đồng.
Qua rà soát, toàn tỉnh Yên Bái còn hơn 2.200 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà đơn sơ, nhà tạm, dột nát, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất… Để chăm lo, giúp đỡ người nghèo chu đáo hơn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch dự kiến sẽ xóa 2.208 nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8. Trong đó, xây mới 1.815 nhà, sửa chữa 393 nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức hỗ trợ nhà xây mới là 60 triệu đồng/nhà, nhà sửa chữa là 30 triệu đồng/nhà.
Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đều phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Đây một “chiến dịch” có ý nghĩa lớn trong việc kêu gọi sự đóng góp, chung tay của toàn xã hội.
Mỗi năm, địa phương cũng thu hút được hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, đồng thời tạo điều kiện cho họ vươn lên thoát nghèo. Phương thức vận động của Mặt trận Tổ quốc cũng không ngừng được đổi mới, sáng tạo. Ngoài việc kêu gọi sự đóng góp trực tiếp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn chủ trì việc kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với các địa phương còn khó khăn để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Điều này đã giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng. Trong đó, một trong những thành công lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác giảm nghèo là việc vận hành hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”.
“Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là mục tiêu lớn của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đang từng ngày nỗ lực thực hiện để người người, nhà nhà an cư lạc nghiệp.