Mục tiêu tăng trưởng năm 2025: Áp lực và nỗ lực
Thủ tướng Phạm Minh Chính khi trao đổi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên đã khẳng định, rất nhiều việc phải làm để. Tất cả đều rất khó, nhưng càng khó khăn, càng áp lực thì càng phải nỗ lực.

Tăng trưởng 8% trở lên là khả thi
Phát biểu tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 nhiều ĐBQH đã phân tích các khía cạnh của nền kinh tế năm 2025 và triển vọng năm 2025 để đi đến nhận định: Việc thay đổi mục tiêu tăng trưởng ở mức cao hơn với Nghị quyết của Quốc hội hồi cuối năm 2024 là cần thiết và chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
Cho rằng, Đề án điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 của Chính phủ đề ra là nỗ lực rất lớn, quyết tâm chính trị rất cao, ông Trần Anh Tuấn - ĐBQH Đoàn TP Hồ Chí Minh đánh giá: Mục tiêu này là nền tảng năm 2025 - năm cuối cùng của nhiệm kỳ, là cơ sở rất vững chắc để chúng ta tin tưởng tiếp tục có tăng trưởng cao hơn, có thể là 2 con số từ năm 2026 trở đi.
ĐBQH Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) nhấn mạnh việc năm 2024 chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GDP đạt 7,09%, năng suất lao động đạt 5,88%, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc so với năm 2023 và được xếp thứ 44 thế giới. Ông Tám cũng nhận định, thành quả của năm 2024 chính là nền tảng cho sự phát triển của năm 2025.
Trên thực tế, 2024 là năm đất nước ta gặp vô vàn khó khăn, kinh tế thế giới vẫn trên đà phục hồi chậm; ở trong nước nền kinh tế đang trên đà phục hồi lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, tưởng chừng như mục tiêu phát triển năm 2024 không thể đạt được. Trong bối cảnh ấy, chúng ta đã giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp của thế giới; thúc đẩy được tăng trưởng với tốt độ tăng trưởng cao trên thế giới và khu vực. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. An ninh quốc phòng được tăng cường, cũng cố, giữ vững. Trong bối cảnh tình hình khó khăn ta vẫn giữ được môi trường hòa bình cho hợp tác phát triển. Đầu tư nước ngoài tăng, cán cân thương mại tăng vào top 20 trên thế giới về hoạt động thương mại.
Chính từ những thành quả đã đạt được với sự phấn đấu bền bỉ của cả xã hội, Chính phủ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng 8% với nhiều nội dung cụ thể và mang tính vượt trội. Cùng với đó, Quốc hội rất quyết liệt trong việc nhanh chóng hoàn thiện các thể chế để tạo thành hành lang pháp lý, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Như vậy, chúng ta có thể thấy được quyết tâm chính trị rất cao trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng không chỉ cho năm 2025 mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo.
Muốn đạt mục tiêu phải nỗ lực
Năm nay chúng ta nói bứt phá, tăng tốc và về đích. Phải nói rất khó khăn, nhưng khó mấy cũng phải làm, không làm không được. Không làm thì không thực hiện được 2 mục tiêu 100 năm - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quyết tâm của Chính phủ.
Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ thấy cần báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương có thể phấn đấu năm 2025 với các mục tiêu cao hơn, cụ thể tăng trưởng nâng lên 8% trở lên. Vừa qua, sau Hội nghị Trung ương, Chính phủ có nghị quyết giao ngay tăng trưởng cho các tỉnh, thành phố và các bộ ngành liên quan. Về giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh việc tạo không gian sáng tạo cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan sáng tạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Tất cả phải vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng cao thì phải tăng trưởng tín dụng cao, kết hợp chính sách tài khóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng đã có, bây giờ là lúc cần những hành động cụ thể, quyết liệt đi kèm với hàng loạt giải pháp để đạt cho được mục tiêu ấy. ĐBQH Trần Anh Tuấn cho rằng, hiện chúng ta đang thực hiện song song 2 chính sách tài khóa và tiền tệ thì phải tiếp tục mở rộng trong năm 2025, tức là cần phải mở rộng 2 chính sách này cùng một lúc để tránh xung đột. Về mặt chính sách tiền tệ, cần kiểm soát lãi suất ở mức hợp lý 6% để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được kết hợp với chính sách dự trữ bắt buộc cũng như thị trường mở để tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể đạt được 17-18% - điều này sẽ góp phần lớn vào tăng trưởng trên 8%. Trong đó, cũng cần tiếp tục giảm thuế, đặc biệt là thuế VAT. Có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước để có thể đóng góp vào phần công nghiệp chế biến tiếp tục tăng mạnh hơn. Nên có một số chính sách khác như xem xét ưu tiên một số vị trí mặt bằng, đất đai hay tiền sử dụng đất… để khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực này và kích cầu đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở những dự án tồn đọng, các dự án lớn với giải pháp rất cụ thể để khơi thông các nguồn lực. Đồng thời, các thủ tục đầu tư cho những dự án mới phải hoàn thiện nhanh, để chậm sẽ rất khó để đưa nguồn lực vào nền kinh tế.
Ở góc độ của mình, ĐBQH Lý Tiết Hạnh (đoàn Bình Định) đề xuất cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính để nền kinh tế hấp thụ nhanh nguồn vốn ngay trong 6 tháng đầu năm, trong đó cần quan tâm đến các dự án đầu tư của khu vực tư nhân. Muốn vậy, cần đánh giá sát hơn những khó khăn hiện nay của khu vực tư nhân nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu, giúp họ chủ động các biện pháp chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới và đồng thời có giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa ngay trong những tháng đầu năm của năm 2025.
Cùng với những giải pháp về kinh tế, việc thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 liên quan đến tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đi đôi với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Bởi “gốc” có tốt, có đủ năng lực, trình độ thì mới đóng góp tốt cho mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên
Nghị quyết được thông qua quyết nghị mục tiêu tổng quát là: Củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Năm 2025, tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu đạt 8% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề để tăng trưởng cao hơn trong các năm sau.
Đồng thời, điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên, quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên 500 tỉ đô la Mỹ (USD). GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5 - 5%.