Tự quản, tự nguyện bảo vệ môi trường
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng khu dân cư. Qua thực tế, những cách làm sáng tạo này đã góp phần giúp cảnh quan môi trường sống thêm xanh, sạch, đẹp.

Đã thành nếp, cứ vào dịp cuối tuần, các hội viên cựu chiến binh và người dân phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) lại tập hợp ra quân dọn vệ sinh trong khu dân cư. Tham gia dọn vệ sinh tuyến đường trước nhà, bà Nguyễn Thị Liên - cư dân trong phường cho biết, kể từ khi mô hình tự quản bảo vệ môi trường được thành lập, các khu dân cư đã hình thành thói quen tổng vệ sinh môi trường hàng tuần. Định kỳ những ngày thứ 7, bà con lại tập trung để cùng dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Nhà nào ít thì một người, nhà nào đông thì vài người tham gia, tất cả đều nhiệt tình, trách nhiệm làm cho ngõ phố phong quang, sạch đẹp.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nhân Hòa cho biết, thời gian đầu việc triển khai thực hiện cũng gặp phải một số khó khăn, nhưng với phương châm “mưa dầm thấm lâu” Mặt trận và các đoàn thể đã kiên trì vận động, gương mẫu đi đầu thực hiện, dần dần bà con hiểu được ý nghĩa và đồng lòng hưởng ứng. Qua thời gian, mô hình tự quản bảo vệ môi trường đã được người dân các khu dân cư đồng tình, ủng hộ. Hiện nay, trên địa bàn phường đang duy trì hiệu quả hoạt động của 4 tổ tự quản bảo vệ môi trường. Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân trong phường chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, các thành viên trong tổ tự quản còn trực tiếp tham gia các đợt ra quân làm sạch khu dân cư, cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường.
Ngoài các tổ tự quản bảo vệ môi trường, mô hình “Phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO” mà nòng cốt do hội phụ nữ đảm nhận cũng mang lại hiệu quả thiết thực góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. Sau khi được tập huấn làm men IMO để xử lý rác hữu cơ, toàn bộ rác sinh hoạt tại gia đình được chị em phụ nữ chủ động phân loại để tận dụng làm phân bón cho vườn trồng cây ăn quả. Rác thải nhựa cũng được phân loại, giữ lại để mang đi bán, các loại rác thải nguy hại như pin, thiết bị điện tử cũ được thu gom trong “ngôi nhà pin” sau đó được chuyển đến các địa điểm xử lý. Với việc các hộ gia đình tự giác phân loại rác thải, trên địa bàn không còn các điểm tập kết rác tự phát qua đó giúp các đơn vị thu gom dễ dàng, hạn chế rác thải ra môi trường.
Với những hiệu quả thiết thực, các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đã lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các địa phương duy trì, nhân rộng hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư. Qua việc phát huy vai trò chủ động sáng tạo của người dân để từng bước góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.