Mặt trận

Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Thắp sáng niềm tin và hy vọng

Anh Vũ 11/04/2025 09:11

Mang theo tinh thần từ bi, bác ái, thời gian qua các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Trong hành trình kết nối, lan tỏa tình yêu thương, những ngôi nhà vững chãi đã được dựng lên giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Để giúp người nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực xã hội cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho người nghèo. Tại những vùng có đông đồng bào tôn giáo, Mặt trận đã tích cực vận động, kết nối các chức sắc, chức việc, đại diện các tôn giáo cùng chung sức chăm lo cho người nghèo.

Ông Nguyễn Minh Trường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn cho biết, thông qua mô hình “Vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo”, 5 năm qua (từ năm 2019 - 2024), các chức sắc, tín đồ 2 tôn giáo và nhân dân đã chung tay xây dựng được 28 nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng, trong đó có 16 ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo với số kinh phí hỗ trợ trên 700 triệu đồng.

bai chinh
Khởi công xây ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo cho gia đình bà Vũ Thị Loan ở xóm 4 (xã Ân Hòa, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Trường Giang

Qua rà soát trong năm 2025, huyện Kim Sơn có 257 hộ dân nằm trong danh sách được hỗ trợ xây sửa nhà cửa với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng. Với vai trò “cầu nối”, MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn đang tích cực vận động, kêu gọi các chức sắc, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho các hộ khó khăn. Theo tiến độ đặt ra, huyện phấn đấu sẽ hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 15/7.

Phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp và thế mạnh của từng tôn giáo, các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều mô hình, cách làm thiết thực. Với tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo” các tôn giáo đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng được 2 mô hình ý nghĩa trong tôn giáo. Chỉ sau hơn 1 năm triển khai mô hình “Tôn giáo đồng hành xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo” đã hỗ trợ 50 căn nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình “Tôn giáo đồng hành thực hiện chương trình an sinh phúc lợi xã hội” hàng tháng đã trao tặng quà cho 120 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Để phát huy quyền làm chủ và sự tham gia chủ động, tích cực của đồng bào tôn giáo trong việc thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào (UBTƯ MTTQ Việt Nam) cho biết, vừa qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đề nghị hưởng ứng, tham gia phong trào bằng những hành động cụ thể, thiết thực tùy theo khả năng của từng tổ chức, cá nhân.

Với phương châm “Người có công góp công, người có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất 1 ngày lương. Tín đồ các tôn giáo là công nhân, người lao động giúp ít nhất 1 ngày thu nhập. Mỗi hộ gia đình là tín đồ trong các tôn giáo có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng/hộ. Những ủng hộ về tiền, gửi về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để có nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các cơ sở thờ tự của các tôn giáo tại địa bàn phối hợp, đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương rà soát, kiến nghị danh sách những hộ gia đình khó khăn đang thực sự cần hỗ trợ về nhà ở. Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong cộng đồng tôn giáo tài trợ kinh phí hoặc vật tư xây dựng để xây dựng nhà. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện gắn với việc xây dựng nhà ở, như hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp, thắp sáng niềm tin và hy vọng để những người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo kêu gọi tín đồ tích cực tham gia, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung sức, đồng lòng tích cực thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách, khó khăn với tinh thần “ tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; Lồng ghép phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát vào các bài giảng giáo lý, bài thuyết pháp, giúp tín đồ hiểu ý nghĩa nhân văn của hành động này; Gặp gỡ, tiếp xúc, cầu nguyện, động viên chúc phúc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần để họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống; Phát huy các kênh truyền thông của tôn giáo (bản tin, báo chí, mạng xã hội...) để lan tỏa thông tin về phong trào, truyền cảm hứng cho cộng đồng tín đồ cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025.

Anh Vũ