Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại TP Hoa Lư
Sáng 15/4, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc với cử tri TP Hoa Lư (Ninh Bình) trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Nhiều ý kiến nóng
Đại diện cho cử tri phường Bích Đào, ông Phạm Văn Thảo cho biết, theo Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới ban hành, đã quy định giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, hiện nay, không ít giáo viên 'lách luật' bằng cách để người nhà đứng tên khi đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời vẫn đứng lớp để dạy nhưng vẫn thuê thêm trợ giảng. Khi có thanh tra, giáo viên 'hoán đổi' thành trợ giảng để 'né' quy định. Với cách làm này, giáo viên vẫn có thể 'lách luật' để dạy thêm cho chính học sinh của mình.
Trước thực trạng trên, ông Thảo đề nghị Bộ GDĐT cần có giải pháp để quản lý chặt chẽ hơn nữa, yêu cầu các hộ kinh doanh và trung tâm hoạt động về giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, thường xuyên kiểm tra chất lượng đối với các trung tâm giáo dục, cơ sở đăng ký kinh doanh hoạt động giáo dục để hạn chế tình trạng mở trung tâm tràn lan, hoạt động kém chất lượng nhưng chi phí lại cao hơn khi học trong nhà trường.

Cử tri Đỗ Thị Dung, phường Tân Thành nêu kiến nghị, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 mặc dù có nhiều điểm mới nhưng vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về hồ sơ, thủ tục. Đơn cử như việc, hiện nay, trong các làng nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện chủ yếu trên đất ở, nhưng theo quy định thì chưa có hướng dẫn để được cấp giấy phép môi trường tại khu vực này.
Cùng với các kiến nghị trên, cử tri phường Ninh Mỹ, xã Ninh Vân, Ninh Xuân cũng đã có ý kiến về các vấn đề như các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức sau sắp xếp; việc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất còn khá chung chung nên việc thực hiện tại địa phương còn nhiều lúng túng...
Chủ tịch tỉnh trả lời
Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề dạy thêm, học thêm, ông Đinh Văn Khâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Đối với trường hợp giáo viên có người nhà đăng kí hộ kinh doanh và tham gia dạy thêm tại đó là hợp pháp, không phải 'lách luật'.

Về ý kiến nhiều giáo viên đứng lớp dạy nhưng thuê thêm trợ giảng, nếu có thanh tra thì 'hoán đổi' vị trí, ông Khâm cho biết, nếu tại thời điểm thanh tra, xác định giáo viên đang dạy thêm học sinh chính khóa của mình trên trường thì giáo viên ấy đã vi phạm quy định của Thông tư 29, phải bị xử lý.
Đối với đề nghị của cư tri về việc giảm mức phạt Nghị định 168, Đại tá Tống Như Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định: Đối với các hành vi vi phạm được quy định tăng mức tiền phạt, đều thuộc về lỗi cố ý của người điều khiển, chủ phương tiện, tổ chức kinh doanh vận tải và là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông...
Lấy dẫn chứng về hiệu quả của việc áp dụng Nghị định 168, Đại tá Sơn cho biết, từ 1/1 - 14/4, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 7.560 trường hợp vi phạm, phạt tiền 25 tỷ đồng. So với cùng thời gian trước đó, đã giảm 5.844 trường hợp vi phạm, giảm 9 tỷ đồng tiền phạt; giảm từ 51 vụ TNGT làm chết 25 người xuống còn 4 vụ và 4 người chết.
Trong khuôn khổ hội nghị, các ý kiến của cử tri về các vấn đề thuộc lĩnh vực của Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính cũng đã được đại diện lãnh đạo các Sở giải đáp. Ngoài việc trả lời thêm các ý kiến của cử tri, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sẽ chỉ đạo các sở, ngành giải quyết tận gốc các vấn đề mà cử tri đã kiến nghị theo thẩm quyền.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập hợp để trình Quốc hội xem xét, giải quyết.
Dẫn Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có nội dung 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định sẽ hợp nhất, dự kiến lấy tên gọi là Ninh Bình và đặt trung tâm hành chính – chính trị tại tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị: Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cần sớm nhận diện cơ hội, thách thức trong tương lai để đưa cấp cơ sở là phường, xã và toàn tỉnh ngày càng phát triển, bứt phá hơn nữa.