Thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Nằm trong chuỗi các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, chiều 16/4, Đoàn đại biểu thiếu nhi Trung Quốc đã tham dự các hoạt động của Chương trình giao lưu "Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) tại tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn đại biểu thiếu nhi Trung Quốc đã tham quan Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; tham gia trải nghiệm làm gốm sứ, vẽ nón lá Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.




Cùng các bạn học sinh, thiếu nhi Trung Quốc tham gia các hoạt động của chương trình, em Mai Ngọc, học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự khi được đón Đoàn đại biểu thiếu nhi Trung Quốc cũng như được hòa mình vào không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình hữu nghị, đoàn kết của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
"Thông qua các hoạt động ý nghĩa tại chương trình, em mong muốn mang tới cho các bạn học sinh Trung Quốc những hình ảnh tốt đẹp về truyền thống văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, những nét đẹp văn hóa của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, cũng như muốn gửi gắm thông điệp về sự hòa bình và hữu nghị giữa hai nước", em Mai Ngọc chia sẻ.



Trực tiếp tham gia trải nghiệm vẽ nón lá Việt Nam, những hình ảnh mang tính biểu tượng cho văn hóa hai nước như hoa sen, cây tre... của Việt Nam hay Vạn Lý Trường Thành, gấu trúc... của Trung Quốc được các bạn học sinh trang trí bằng nhiều màu sắc tươi sáng, chân thực. Đặc biệt là hình ảnh lá cờ của hai nước được đặt cạnh nhau trên mỗi chiếc nón lá, thể hiện cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.



Trang trí hình ảnh hai lá cờ Việt Nam và Trung Quốc trên chiếc nón lá, em Triệu Quốc Việt, học sinh Trường Tiểu học số 4 thành phố Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cảm thấy thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại chương trình.
"Em rất vui khi được tham gia chương trình. Các hoạt động đã giúp em hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Các bạn học sinh Việt Nam rất nhiệt tình, thân thiện với học sinh Trung Quốc. Em mong muốn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi bền lâu", em Triệu Quốc Việt nói.





