Văn hóa

Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày hội non sông

V. Hà 17/04/2025 06:14

1.500 diễn viên tham gia với hàng trăm đêm diễn trong tháng 4 và đầu tháng 5, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở vùng sâu, vùng xa. Đây là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc mà các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật đã nỗ lực chuẩn bị để hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội “Non sông thống nhất”.

anh bai chinh
Một tiết mục biểu diễn của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc. Ảnh: M.H.

Cuộc “ra quân” rầm rộ của các đơn vị nghệ thuật

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, đây là cuộc ra quân rầm rộ của 12 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL để kỷ niệm mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc.

“Hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của các đơn vị sẽ tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố, biểu diễn hàng trăm suất diễn phục vụ nhân dân, với nhiều tiết mục, chương trình, vở diễn hấp dẫn, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất” - NSND Xuân Bắc chia sẻ và cho biết, có được chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, hoành tráng với nhiều thể loại sân khấu, ca múa nhạc là do Cục Nghệ thuật biểu diễn và lãnh đạo các đơn vị, các nhà hát đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ VHTTDL về việc xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025.

“Những chương trình nghệ thuật của các đơn vị dịp này bên cạnh mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống còn hướng tới mục tiêu phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước” - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định và cho biết, thực hiện chủ trương quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế, ngành nghệ thuật biểu diễn đang nỗ lực xây dựng những tác phẩm có giá trị tư tưởng, giàu sức biểu cảm và tính giải trí để góp phần phát triển ngày càng mạnh mẽ ngành công nghiệp văn hóa.

Vé bán rất chạy

Không khí tại 12 đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL những ngày tháng 4 này rất sôi động với rất nhiều chương trình, đêm diễn. Theo chia sẻ của đại diện các nhà hát, khán giả rất quan tâm tới các chương trình nghệ thuật hướng tới ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - cho biết chương trình kịch xiếc “Non sông ngày thống nhất” của liên đoàn sẽ diễn trong 3 đêm tại Rạp xiếc Trung ương. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc kết hợp với các ca khúc cách mạng, 90 phút của chương trình sẽ đưa khán giả có cuộc hành trình ngược dòng thời gian trở lại những chặng đường lịch sử và kí ức không thể nào quên của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

“Hiện vé của chương trình đang bán rất tốt” - ông Thắng nói và cho biết, không riêng chương trình này mà các vở kịch xiếc về đề tài chiến tranh cách mạng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thời gian qua thu hút được rất nhiều người trẻ. Những chương trình này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật xiếc truyền thống và hiện đại, phù hợp với xu hướng của khán giả hiện nay.

Cùng niềm vui, NSƯT Cao Ngọc Anh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, vở nhạc kịch “Lửa từ đất” cũng đón nhận rất nhiều tín hiệu vui từ những đêm diễn đầu tiên. Kể câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành uỷ chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Vở nhạc kịch đã khiến nhiều khán giả nghẹn ngào rơi nước mắt.

Sau những đêm diễn thành công đón nhận nhiều hiệu ứng tích cực từ khán giả, NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết, ngày 26/4 nhà hát sẽ diễn thêm một đêm tại Cung Hữu nghị Hà Nội với 1.000 ghế. “Hiện chúng tôi đã bán được khoảng 50% vé. Đó là những tín hiệu rất vui với những người làm chương trình” - bà Ánh chia sẻ.

NSND Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Việt Nam cũng chia sẻ, những vở kinh điển mà nhà hát diễn dịp kỷ niệm trọng đại này đã bán gần hết vé. Đợt này, Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ trình diễn liên tục các vở "Quan Âm Thị Kính", "Dây tràng hạt diệu kỳ", "Bắc Lệ đền thiêng" từ tháng 3 đến tháng 5/2025 tại rạp Kim Mã và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tôn vinh di sản sân khấu truyền thống.

Đợt này, không chỉ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 27/4, thị xã Sơn Tây (29/4) Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng đang bán vé rất tốt đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn” với sự tham gia của các giọng ca huyền thoại Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Đức, Quang Thọ, Việt Hoàn, Hồng Hạnh…

NSND Trần Bình - Tổng đạo diễn chương trình “Ký ức Trường Sơn” cho biết, khi tổ chức chương trình, nhiều NSND như Trung Đức, Thu Hiền mong muốn được hát nhiều bài mà không cần lấy cát-xê. “Mọi người rất hào hứng. Lớp chúng tôi cũng đã bước vào tuổi 75, 76 nhưng ai cũng muốn được sống lại những “Ký ức của Trường Sơn”. Với 3 chương: Chia cắt; Vì miền Nam ruột thịt, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; Tri ân, chúng tôi hy vọng chương trình sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam hôm nay”.

Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng thông báo, 6 tháng gần đây, lượng khách đến với Nhà hát rất khởi sắc. “Trái với sự vắng vé của những năm trước, 6 tháng gần đây, mỗi tháng chúng tôi diễn 4 buổi, có buổi kín rạp, có buổi chỉ vài chục vé, nhưng đó cũng là những tín hiệu rất đáng mừng, anh em nghệ sĩ diễn rất say sưa. Tháng 4 này, vở diễn “Tình mẹ” sẽ có buổi biểu diễn tại Rạp Hồng Hà vào ngày 19 và 26/4. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và đây cũng là dịp để khán giả hiểu và yêu Tuồng nhiều hơn, đặc biệt là với người trẻ” - đại diện Nhà hát Tuồng Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ biểu diễn tại các thành phố lớn, dịp này, Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ đưa các vở diễn tới phục vụ người dân huyện Si Ma Cai (Lào Cai); Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn phục vụ khán giả các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, thành phố Huế vở “Đi về phía mặt trời”; Nhà hát Múa rối Việt Nam tới Kiên Giang biểu diễn phục vụ bà con nhân dân...

Chương trình “Mùa xuân thống nhất” tại dinh Độc Lập (TPHCM) tối 29/4 sẽ là chương trình nghệ thuật chính luận có quy mô lớn nhất trong đợt kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, với sự tham gia khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Chương trình do Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo, giao Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện. Ông Phan Mạnh Đức - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, một số nghệ sĩ của chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tham gia biểu diễn.

V. Hà