Giáo dục

IELTS từ 4.0 trở lên được xét tuyển vào nhiều trường đại học

Nguyễn Hoài 17/04/2025 16:10

Mùa tuyển sinh năm nay, tại một số trường đại học, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên, được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh. Còn lại đa phần các trường chấp nhận chứng chỉ từ 5.0 trở lên.

Nhiều trường xét tuyển bằng IELTS, thấp nhất từ 4.0

Tới thời điểm tháng 4, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025. Trong đó có không ít trường cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS, kết hợp với nhiều yếu tố khác để xét tuyển đầu vào.

Các trường chấp nhận IELTS 4.0 là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thủ đô Hà Nội và Sài Gòn. Tuy nhiên, mức quy đổi khác nhau giữa các trường, lần lượt thành 6, 7,5 và 8 điểm môn tiếng Anh.

tuyển sinh111
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên, áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng là trường cho phép thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh để xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, Học viện cũng cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh xét tuyển học bạ 0,1-0,5 điểm với IELTS 5.0-7.0 trở lên.

Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Thăng Long cũng yêu cầu thí sinh đạt IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm, từ 7.5 trở lên mới đạt mức điểm 10.

Một số trường như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Tài chính, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thí sinh 10 điểm tiếng Anh với IELTS 6.5.

Trong khi đó, thí sinh đạt IELTS 8.0 mới được tính là 10 điểm khi xét tuyển vào Học viện Ngân hàng và Trường Đại học CMC. Còn Học viện Ngoại giao yêu cầu thí sinh đạt IELTS 8.5 mới được tính là 10 điểm.

Ngoài quy đổi điểm, nhiều trường cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Chẳng hạn như tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thí sinh có IELTS 4.0 sẽ được cộng 3 điểm khuyến khích. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh có IELTS 6.5 trở lên được cộng 1-3 điểm khi đăng ký vào các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán/Lý/Hóa dạy bằng tiếng Anh...

Không có tình trạng điểm chuẩn vượt quá 30 điểm

Theo quy chế tuyển sinh đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, các trường có thể quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn Ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển, nhưng điểm môn Ngoại ngữ được quy đổi từ các chứng chỉ ngoại ngữ có trọng số tính điểm xét không được vượt quá 50%.

Bộ GDĐT khẳng định, với quy định này, thí sinh vẫn có thể sử dụng tối đa thế mạnh của mình để tăng cơ hội trúng tuyển đại học nhưng vẫn bảo đảm công bằng.

Bên cạnh thực trạng có thể mất công bằng trong tuyển sinh do lạm dụng xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ GDĐT cũng cho rằng, việc quy định tổng điểm cộng (điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích) đối với các thành tích, các chứng chỉ khác nhau của thí sinh lớn cũng có thể dẫn tới mất công bằng với các thí sinh không có điểm cộng cùng xét tuyển.

Vì vậy, quy chế mới cũng đưa ra giới hạn tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (ví dụ với thang điểm 30, tối đa là 3 điểm) để tạo cơ hội công bằng hơn trong xét tuyển.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, điều chỉnh trên nhằm khắc phục tình trạng điểm chuẩn nhiều ngành gần kịch trần như những năm gần đây.

Năm 2024, Bộ đã có quy định về điểm ưu tiên để giảm dần tình trạng 29, 30 điểm vẫn chưa đỗ đại học. Tuy nhiên theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, một số trường vẫn đưa ra các điểm cộng, điểm thưởng cao một cách bất hợp lý.

“Năm nay, Bộ GDĐT khống chế mức điểm cộng không quá 10%, dù có điểm cộng là bao nhiêu đi nữa, nhưng khi cộng tổng điểm xét tuyển sẽ không vượt qua ngưỡng điểm tối đa của thang điểm. Nếu các trường tuân thủ theo đúng quy tắc này sẽ không có tình trạng điểm chuẩn vượt quá 30 điểm”, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết.

Nguyễn Hoài