Tập đoàn TH chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi xanh tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về phát triển bền vững2025
Với 51,9% thị phần ngành sữa tươi và có 2 nhà máy đạt trung hòa carbon, Tập đoàn TH đã có những chia sẻ sâu sắc về tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam 2025.
Ngày 17/4, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025 đã diễn ra phiên “Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp: Hợp tác công tư thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”. Tham dự phiên Đối thoại có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed; các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Trưởng đoàn, Đại sứ, Quan chức cao cấp, đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực; các viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp của các nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành địa phương Việt Nam.
Công nghệ và dữ liệu là bí quyết thành công
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo cấp cao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thái Hương bày tỏ, việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện P4G không chỉ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, mà còn cộng hưởng sâu sắc với “khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đặc biệt, chủ đề của Hội nghị năm nay “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” hoàn toàn tương đồng với triết lý phát triển mà Tập đoàn TH luôn theo đuổi ngay từ những ngày đầu.

Dẫn lại câu chuyện của chính TH true MILK từ năm 2008, bà Thái Hương chia sẻ hành trình đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, khởi nguồn từ một thôi thúc phải làm điều gì đó cho tầm vóc và sức khỏe thế hệ tương lai.
“Năm 2008, đứng trước sự cố sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc, nguy cơ gây chảy máu thận cho trẻ em, chúng tôi đã xây dựng Tập đoàn TH với con đường bài bản và theo chuỗi khép kín lấy Mẹ Thiên nhiên làm nền tảng, con người là trọng tâm, chiến lược phát triển bền vững, tận dụng mọi thành quả của khoa học công nghệ và khoa học quản trị của thế giới để biến cái chưa thể thành có thể”.
Thời điểm đó, thị trường sữa nước tại Việt Nam có tới 92% là sữa bột pha lại và 8% sữa tươi. Sự vào cuộc của Tập đoàn TH đã góp phần làm nên cuộc cách mạng về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, tỷ lệ sữa tươi đã tăng lên thành 60%. Sữa bột pha lại từ 92% nay chỉ còn khoảng 40%. Bình quân lượng sữa sử dụng tại thời điểm 2008 chỉ 8-12 lít/người, nay đã tăng lên thành 25 lít. Đến nay, các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm đến 51,9% thị phần sữa tươi tại Việt Nam.
Theo bà Thái Hương, thành công đó là nhờ TH đã tận dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến để tạo ra chi phí sản xuất hợp lý, chất lượng và giá thành tốt nhất, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế trên đồng đất Việt Nam. Bà cũng nhắc đến tầm quan trọng của dữ liệu – một trong những yếu tố làm nên thành công của kinh tế hiện đại.
“Việc làm chủ công nghệ và dữ liệu không chỉ giúp TH tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm Tươi - Sạch – Hoàn toàn từ thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được người tiêu dùng trong nước tin yêu và thế giới công nhận” – bà Thái Hương cho biết.

Mô hình này cũng cho phép TH vững vàng tăng trưởng hai con số ngay cả trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch, khủng hoảng. Quan trọng hơn, mô hình này góp phần định hình nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tạo ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đưa họ trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn TH.
Đổi mới không chỉ để sản xuất – mà để nâng chất lượng sống và tầm vóc người dân
Một trong những điểm đáng chú ý trong bài phát biểu là cách bà Thái Hương kết nối chuyển đổi xanh với y tế dự phòng và đầu tư cho tương lai.
Theo bà, việc đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra thực phẩm chất lượng, dinh dưỡng tốt chính là đầu tư cho y tế dự phòng, đầu tư cho thế hệ tương lai, cho sự phát triển bền vững của quốc gia. “Đó là con đường chúng tôi đang đi, dẫn đầu đi vào ngành thực phẩm sạch với quyết tâm làm “một người nội trợ tử tế” dựa trên chính những lợi thế của đồng đất Việt Nam”.
Nhà sáng lập TH cũng đưa ra ba kiến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác công – tư trong chuyển đổi xanh.
Một là, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để dẫn dắt, khích lệ doanh nghiệp tạo ra những cánh chim đầu đàn trong từng ngành nghề.
Hai là, cần chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, cùng nhau thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế dữ liệu.
Ba là, gắn tăng trưởng kinh tế với chất lượng sống và phát triển con người, đặt con người làm trung tâm trong mọi chiến lược đổi mới.

2 nhà máy chủ lực đạt trung hòa carbon: Bước đi thể hiện cam kết xanh của TH
Ngay trước sự kiện P4G, Tập đoàn TH công bố một cột mốc quan trọng: Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã được chứng nhận đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. Trạng thái trung hòa carbon đạt được giai đoạn 1 vào năm 2023 và cam kết duy trì theo chuẩn PAS 2060 đến ít nhất là năm 2028.
Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Control Union – tổ chức quốc tế uy tín – chứng nhận trung hòa carbon, sau quá trình kiểm kê khí nhà kính và thực hiện hàng loạt giải pháp giảm phát thải. Như: sử dụng điện mặt trời, chuyển đổi lò hơi sang đốt bằng sinh khối, trồng cây, giảm nhựa, thu gom bao bì phục vụ tái chế, tham gia vào các dự án bù đắp carbon đạt chuẩn quốc tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa hỗ trợ cộng đồng địa phương,…

Trong không khí đối thoại thẳng thắn và cởi mở của P4G 2025 – hội nghị đa phương lớn nhất về tăng trưởng xanh do Việt Nam đăng cai, những chia sẻ của bà Thái Hương không chỉ mang tính truyền cảm hứng, mà còn cho thấy một mô hình phát triển thực chất, bền vững và có khả năng nhân rộng.
“Với sự quyết tâm của Chính phủ, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác công - tư, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ nắm bắt thành công cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng xanh, và thực sự tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi hằng mong muốn”, bà Thái Hương kết luận tại Diễn đàn.