Pháp luật

Bắt Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn

Đức Sơn 19/04/2025 07:11

Trần Quang Huy với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Mai Sơn đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi đo đạc, thiết lập hồ sơ, ký hợp đồng, viết phiếu thu hợp lý hóa việc giao khoán rừng trái phép cho 89 người dân với hơn 110 héc ta nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 18/4, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quang Huy (SN 1980) - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Mai Sơn cùng một số người liên quan.

huy.jpg
Trần Quang Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn (có trụ sở chính tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu vi phạm trong quản lý rừng. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được Nhà nước giao quản lý, sử dụng hơn 1.800 hécta đất lâm nghiệp, do vậy, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi thu thập các chứng cứ liên quan, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án này, gồm: Trần Quang Huy (SN 1980) - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, cùng Kế toán trưởng và Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Mai Sơn được Nhà nước giao quản lý hơn 1.800 héc ta đất lâm nghiệp; trong đó có hơn 1.000 héc ta đất có rừng tự nhiên.

Trong quá trình quản lý đất rừng trên, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, Công ty này đã để cho người dân chặt phá, hủy hoại và lấn chiếm trồng cây lấy gỗ (keo và bạch đàn) trái phép trên diện tích đất rừng tự nhiên.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Trần Quang Huy với vai trò là Giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi đo đạc, thiết lập hồ sơ, ký hợp đồng, viết phiếu thu hợp lý hóa việc giao khoán rừng trái phép cho 89 người dân với trên 110 héc ta nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến nay, có gần 1.000 héc ta đất có rừng tự nhiên đã bị người dân chặt phá hết và thay vào đó là trồng keo, bạch đàn lấy gỗ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án này.

Đức Sơn