Giáo dục

Mang tri thức đến trẻ em vùng cao

Phương Thanh 21/04/2025 08:15

Lê Minh Ngọc (SN 2002), Chủ nhiệm dự án “Tủ sách Nuôi em” đã cùng các thành viên trong dự án kết nối khoảng 1.456 tủ sách và 892 tủ đồ chơi để gửi tặng các em trẻ em vùng cao.

1 (1)
Lê Minh Ngọc tâm sự với các em nhỏ về đam mê đọc sách. Ảnh: NVCC.

“Vẽ” tiếp vòng đời những cuốn sách

Khi là còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngọc xung phong làm điều phối viên của Trung tâm tình nguyện quốc gia. Sau khoảng 2 năm đồng hành cùng dự án thiện nguyện “Nuôi em” - nhận nuôi cơm trưa cho trẻ em vùng cao, Ngọc nhận ra rằng ngoài việc thiếu hụt dinh dưỡng, trẻ em vùng cao đều thiếu sách vở, dụng cụ học tập cơ bản.

Và tháng 3/2023, dự án “Tủ sách Nuôi em” được thành lập, do Lê Minh Ngọc trực tiếp quản lý. Dự án tập trung quyên góp sách, dụng cụ học tập và đồ chơi cho hơn 2.300 điểm trường tại 12 tỉnh, thành miền núi, chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, gồm: Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái…

Minh Ngọc chia sẻ: Đầu tiên, các thành viên tiến hành khảo sát các điểm trường và thu thập thông tin chi tiết về điều kiện học tập của các em. Dựa trên nguồn thông tin có sẵn từ hệ sinh thái “Nuôi em” đã xây dựng, em kêu gọi và hướng dẫn các “anh chị nuôi” quyên góp sách, đồ dùng học tập qua Fanpage chính “Tủ sách Nuôi em”. Tại Fanpage, các “anh chị nuôi” sẽ được hướng dẫn chi tiết quy trình chọn và lọc sách, sau đó tự gửi sách trực tiếp đến trường theo thông tin dự án cung cấp.

Tại các điểm trường, sau khi nhận sách và đồ chơi từ dự án, các thầy cô sẽ thiết kế các tủ sách nhỏ (khoảng 50 - 70 cuốn) dành cho các em học sinh. Thông qua hình ảnh thực tế được các thầy cô đăng tải, những “anh chị nuôi” cảm thấy rất yên tâm khi các cuốn sách, đồ chơi họ gửi lên đã đến tận tay các em nhỏ và được đọc, sử dụng thường xuyên.

Với mạng lưới kết nối hơn 2.300 điểm trường miền núi, 2 năm qua, “Tủ sách Nuôi em” đã thành công “vẽ” tiếp vòng đời của 78.895 cuốn sách và 19.442 món đồ chơi, tương đương với 1.456 tủ sách và 892 tủ đồ chơi giúp 150.000 học sinh tiếp cận tri thức và phát triển văn hóa đọc.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Bà Hoàng Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Ngọc (tỉnh Hà Giang) cho biết: Nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, những tủ sách nhỏ tại trường đã trở thành nguồn tri thức quý giá, khơi dậy niềm đam mê học hỏi cùng thái độ tích cực của học sinh. Những cuốn sách, những món đồ chơi đã phần nào gieo vào các em ước mơ lớn lao hơn.

Thông thường, khi gửi đồ, những người gom sách thường gửi kèm 1 lời nhắn nhủ đến các điểm trường vùng cao. Nhưng lá thư đặc biệt khiến Ngọc không thể nào quên chính là thư hồi đáp các bạn học sinh ở Trường Tiểu học Minh Ngọc (tỉnh Hà Giang) cảm ơn bạn nhỏ ở tỉnh Vĩnh Long đã tặng sách. Khi nhìn thấy 2 lá thư được đặt cạnh nhau, Ngọc đã bật khóc bởi sách không chỉ giúp kết nối tri thức mà còn kết nối tình thương yêu, lan toả trách nhiệm vì cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngọc chia sẻ: “Đây là dự án đầu tiên mà chúng tôi thực hiện khi vận chuyển sách không qua điểm trung gian. Khi bắt tay vào việc, ở tất cả các khâu đều có những khó khăn phát sinh. Tuy nhiên, chính hình ảnh những trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn đã trở thành động lực lớn nhất để em phải tiếp tục, không được từ bỏ”.

Với mô hình hoạt động này, dự án “Tủ sách Nuôi em” đã triển khai với mức chi phí gần như bằng 0 đồng, bởi mọi nguồn lực đều được tối ưu từ cộng đồng, kể cả chi phí vận chuyển sách và đồ chơi đến các điểm trường.

Hiện tại, Ngọc đã tốt nghiệp đại học và làm việc tại Hà Nội. Ngọc cùng các thành viên vẫn duy trì dự án “Tủ sách Nuôi em” với mong muốn: Mỗi tủ sách được dựng lên ở các điểm trường đã, đang và sẽ tiếp tục mở ra cánh cửa tri thức cho hàng nghìn trẻ em, giúp các em vượt qua những giới hạn về địa lý và điều kiện sống để khám phá thế giới rộng lớn.

Với ý nghĩa và hiệu quả mang lại, Dự án “Tủ sách Nuôi em” đã được vinh danh tại hạng mục Ý tưởng Vì cộng đồng tại Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024. Lê Minh Ngọc - chủ nhiệm dự án, là 1 trong 100 đại biểu chương trình “Việc tử tế” được Chủ tịch nước gặp mặt, tuyên dương ngày 16/4/2025.

Phương Thanh