Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc
Sáng 21/4, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ ba và thăm, làm việc tại Trung Quốc.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo cùng các đại biểu đến từ Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu.
Tiễn đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị (Lạng Sơn) có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Đón đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị (Lạng Sơn), về phía Trung Quốc có: Phó Tổng Thư ký Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Trương Mậu Vu; Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây Vương Nãi Học và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tỉnh Quảng Tây. Phía Việt Nam bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc.


Trong khuôn khổ chương trình tại Trung Quốc từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2025, Đoàn đại biểu sẽ tham dự Giao lưu hữu nghị; tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận/Chính hiệp (với các nội dung như: công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quan hệ gắn bó giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp các tỉnh có chung đường biên giới…); đánh giá, tổng kết kết quả hợp tác giữa Mặt trận và Chính hiệp các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước sau hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2023; trồng cây hữu nghị;..
Đoàn cũng tiến hành hội kiến với lãnh đạo Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; hội kiến với Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; tham quan Cảng Thông tin Trung Quốc - ASEAN, Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Tây…
Những hoạt động của đoàn lần này là minh chứng cho thấy quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

.jpeg)

Cũng trong sáng ngày 21/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham quan lầu Hữu Nghị Quan tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc.
Tên gọi "Hữu Nghị" thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt-Trung, "vừa là đồng chí, vừa là anh em". Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Mối tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng là có một không hai trên thế giới, không gì có thể so sánh được.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xưa cũng qua cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan để thăm Trung Quốc. Khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn nhân dân hai nước phải đời đời kế thừa, phát huy hơn nữa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.


